Ba cuộc tình của “người đàn bà đẹp” Củng Lợi

766

Mai Anh

(Vanchuongphuongnam.vn) – Củng Lợi là minh tinh có đường tình chẳng mấy bằng phẳng. Cô từng trải qua mối tình ngang trái với Trương Nghệ Mưu, cuộc hôn nhân không con cái bên Hoàng Hòa Tường và hiện đang hạnh phúc cạnh ông xã người Pháp ngoài 70 tuổi.

Nữ hoàng điện ảnh tài năng bậc nhất Trung Quốc


Củng Lợi được mệnh danh là “chị đại” của làng giải trí Hoa Ngữ

Củng Lợi luôn được đánh giá là một trong những nghệ sĩ tài năng và xuất sắc nhất của điện ảnh Hoa ngữ. Cô không phải quá xinh đẹp nhưng nữ minh tinh lại sở hữu một sức hút mãnh liệt và sự tỏa sáng khi xuất hiện trước công chúng. Củng Lợi không tốt nghiệp từ trường đại học danh giá nhưng tài năng diễn xuất thiên bẩm và nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp cô vươn lên tới hàng ngôi sao thế giới.

Các ngôi sao của làng giải trí Hoa ngữ như Triệu Vy, Châu Tấn đều nể phục tài năng của Củng Lợi. Những nghệ sĩ từng làm việc với Củng Lợi như Trương Quốc Vinh, Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hoa, Trần Đạo Minh, Châu Tinh Trì… đều không tiếc những lời khen dành cho Củng Lợi.

Triệu Vy từng nói về Củng Lợi: “Tôi luôn mong muốn có cơ hội được hợp tác với chị Củng Lợi. Con người chị ấy luôn tràn đầy mị lực. Chị mãi mãi là diễn viên xuất sắc nhất”. Lưu Đức Hoa thì nói: “Tôi luôn ao ước được đóng phim cùng cô ấy. Giờ đây sau 20 năm, cô ấy thậm chí còn xinh đẹp hơn”.

Điều khiến Củng Lợi được đàn em quý mến, kính trọng còn bởi cô không coi trọng danh tiếng. Củng Lợi không khát khao tham gia các bộ phim Hollywood dù lời mời dành cho cô không hiếm. Củng Lợi cho hay, điều quan trọng khi cô nhận lời góp mặt trong một bộ phim chính là chất lượng kịch bản.

Năm 1987, khi Củng Lợi đang học năm 2 thì định mệnh đưa cô gặp Trương Nghệ Mưu. Đây được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp của cô khi được chọn vào vai diễn trong bộ phim đầu tay Cao lương đỏ của “quốc sư điện ảnh”. Sau khi công chiếu, bộ phim đã nhận được cơn mưa khen ngợi từ khán giả đến giới chuyên gia, đặc biệt là diễn xuất của Củng Lợi đã khiến các nhà chuyên môn không khỏi bất ngờ.

Nhiều người ngỡ ngàng khi đây chỉ là vai diễn đầu tay mà Củng Lợi đã hoàn thành chúng một cách xuất sắc ngoài mong đợi. Từ sau bộ phim này, Củng Lợi dần trở thành tên tuổi sáng giá của làng điện ảnh Hoa ngữ cũng như vươn xa tầm thế giới. Bên cạnh đó, bộ đôi Củng Lợi – Trương Nghệ Mưu cũng được xem là cặp đôi ăn ý khi cho ra đời hàng loạt tác phẩm đình đám như Cúc Đậu (1990), Đèn lồng đỏ trên cao (1991), Thu cúc đi kiện (1992), Hội tam hoàng Thượng Hải (1995) và gặt hái được nhiều thành quả trên đấu trường điện ảnh quốc tế.

Trong những năm 90, bên cạnh việc hợp tác cùng đạo diễn Trương Nghệ Mưu, Củng Lợi còn thành công khi hợp tác cùng đạo diễn Trần Khải Ca trong bộ phim Bá vương biệt cơ (1993). Bộ phim này đã giúp cô giành được giải thưởng của hội phê bình phim New York cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Ngoài ra, phim cũng được tạp chí Premiere xếp vào danh sách 100 phim xuất sắc mọi thời đại.

Không chỉ nhận được những giải thưởng cao quý trong nước, Củng Lợi còn là diễn viên thứ 2 trong lịch sử có phim diễn vai chính đoạt giải trong cả 3 LHP lớn là Venice, Berlin, Cannes. Cô cũng là ngôi sao Hoa ngữ đầu tiên xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Times danh tiếng và được truyền thông quốc tế tôn vinh là Nữ diễn viên đẹp nhất châu Á. Ngôi sao của Hồi ức của một geisha sở hữu vẻ đẹp đậm chất Á Đông nhưng tính cách lại phóng khoáng và tự do. Chính vì thế, cuộc sống tình cảm của cô cũng trắc trở.

8 năm làm tình nhân vẫn không có cái kết đẹp

Trương Nghệ Mưu – Củng Lợi được xem như “cặp bài trùng” hiếm có của điện ảnh Hoa ngữ khi cùng nhau tạo ra loạt tác phẩm để đời như: Cao lương đỏ, Cúc Đậu, Đèn lồng đỏ treo cao, Thu Cúc đi kiện, Phải sống, Hoàng Kim Giáp… Ngay từ lần đầu hợp tác, bộ đôi đạo diễn – diễn viên này đã phải lòng nhau, bất chấp việc minh tinh sinh năm 1965 đã có bạn trai và nhà làm phim họ Trương đang có gia đình êm ấm với người vợ đầu Tiêu Hoa. Đạo diễn hàng đầu Hoa ngữ si mê “nàng thơ” của mình đến mức chấp nhận bỏ người vợ thuở hàn vi cùng cô con gái nhỏ cũng chẳng màng danh tiếng, địa vị để đi theo Củng Lợi. Năm 1989, chuyện tình của cặp đôi nổi tiếng này được truyền thông và công chúng biết đến rồi thành đề tài bàn tán rầm rộ.


Củng Lợi là “nàng thơ” điện ảnh của Trương Nghệ Mưu và cũng chính là bóng hồng khiến cuộc hôn nhân của ông và người vợ tào khang đổ vỡ

Trong tự truyện của mình, Tiêu Hoa – vợ đầu tiên của Trương Nghệ Mưu từng tiết lộ rằng, người bạn trai tên là Tiểu Dương của Củng Lợi đã tới tận trường quay đánh cô và đạo diễn họ Trương sau khi biết nữ diễn viên xinh đẹp ngoại tình. Vụ ẩu đả này khiến Trương Nghệ Mưu phải nhập viện vì bị đập gãy chân.

Bỏ ngoài tai những lời dị nghị, nữ hoàng màn ảnh Hoa ngữ vẫn một lòng một dạ hướng về người tình và nuôi mộng vun đắp một gia đình hạnh phúc bên nhà làm phim tài danh. Thậm chí, trong một cuộc phỏng vấn năm 1990, sao nữ huyền thoại còn thể hiện rõ quyết tâm muốn gắn bó suốt đời với Trương Nghệ Mưu. Diễn viên trẻ khi ấy bày tỏ với truyền thông: “Đã tới lúc tôi chẳng màng chuyện đóng phim mà chỉ muốn về nhà chồng, an phận làm dâu thảo, vợ hiền”. Thậm chí, minh tinh màn bạc khi ấy còn bày tỏ mong muốn kết hôn trước năm 35 tuổi và sinh cho người tình nổi tiếng 4 người con.

Năm 2020, trong cuốn tự truyện của mình, Tiêu Hoa đã tiết lộ bức thư đã phá tan hạnh phúc gia đình cô do Củng Lợi gửi Trương Nghệ Mưu. Trong thư, Củng Lợi thể hiện tình yêu cháy bỏng với vị đạo diễn đã có vợ và khát khao được ở bên Trương Nghệ Mưu. Củng Lợi viết: “Em rất muốn được kết hôn. Em mong anh sẽ sớm cho em một câu trả lời. Hy vọng Chúa sẽ ban phát hạnh phúc cho chúng ta. Em vẫn nhớ hình ảnh anh nằm trong vòng tay em, hình ảnh chúng ta chuyện trò. Chúng ta vẫn còn nhiều điều chưa làm, còn nhiều chuyện chưa tỏ cùng nhau”. Những lời lẽ này nhanh chóng khiến Tiêu Hoa đau lòng và quyết định ly hôn.

Dù vẽ đủ viễn cảnh tương lai đẹp đẽ bên Trương Nghệ Mưu song trên thực tế, suốt bao năm bên nhau, Củng Lợi vẫn không nhận được lời cầu hôn nào từ ông. Thế rồi, sau 8 năm hẹn hò, cả hai quyết định đường ai nấy đi. Hội Tam Hoàng Thượng Hải (1995) chính là tác phẩm khép lại mối tình sâu đậm gắn bó từ phim ảnh lẫn đời thực của họ. Theo ChinaDaily, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông xứ Trung năm 2001, mẹ của nữ diễn viên Thu Cúc đi kiện nhấn mạnh rằng con gái bà đã nhiều lần đề cập chuyện cưới xin nhưng người tình lâu năm liên tục từ chối. Thậm chí, anh trai của minh tinh huyền thoại này còn đến tận phim trường hỏi đạo diễn họ Trương về kế hoạch kết hôn nhưng rồi chỉ nhận về câu nói phũ phàng: “Tôi không nghĩ tới. Hôn nhân chẳng phải cũng chỉ là một tờ giấy sao? Tại sao cứ phải coi trọng tờ giấy ấy đến vậy?”. Củng Lợi khi ấy đã tan nát trước những lời vô tình của người yêu.


Đến cuối cùng, Trương Nghệ Mưu không thể cho người tình 8 năm một danh phận chính thức

Suốt những năm ở bên Trương Nghệ Mưu, sao phim Hồi ức của một geisha chịu không ít điều tiếng, mang danh “kẻ thứ ba” chen chân vào gia đình của đạo diễn tài năng. Trương Mạt, con gái của Trương Nghệ Mưu và Tiêu Hoa, từng bày tỏ sự căm phẫn, thù hận với Củng Lợi bởi khi xưa vì nữ diễn viên mà gia đình cô tan vỡ. Trong cuốn sách của mình, cô Trương không ngại thể hiện thái độ chán ghét người tình của cha: “Vì Củng Lợi mà tuổi thơ của tôi mới thiếu đi niềm vui bình dị như những đứa trẻ khác. Sau này cha tôi sống với ai cũng được nhưng không thể là Củng Lợi”.

Về sau, Trương Mạt và Củng Lợi đã gạt bỏ những hận thù, khúc mắc khi xưa và đối đãi vui vẻ với nhau. Minh tinh phim Bá vương biệt cơ cũng không còn vương vấn, nuối tiếc mối tình dang dở với đạo diễn họ Trương mà coi ông như tri kỷ, anh em tốt hay người đã đưa cô lên đỉnh cao sự nghiệp.

Trong những bài phỏng vấn sau này, dù không thể trở thành vợ của Trương Nghệ Mưu, nhưng Củng Lợi luôn tôn trọng và biết ơn ông. Ngôi sao nổi tiếng từng tiết lộ, hai trong số 3 vai diễn đáng nhớ nhất trong cuộc đời cô là sản phẩm hợp tác với đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Đó là vai Thu Cúc trong tác phẩm kinh điển Thu Cúc đi kiện của Trương Nghệ Mưu và vai Phùng Uyển Dụ trong Trở về.

13 năm hôn nhân tan vỡ vì không con cái

Sau cuộc chia tay đầy nước mắt với Trương Nghệ Mưu, hơn 1 năm sau, Củng Lợi quen biết tỷ phú Huỳnh Hòa Tường qua sự giới thiệu của một người bạn.

Huỳnh Hòa Tường hơn Củng Lợi 11 tuổi, khi ấy đang là giám đốc điều hành công ty thuốc lá Anh Mỹ khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Đại gia họ Huỳnh là một fan của Củng Lợi, ngưỡng mộ cô từ rất lâu. Vì si mê Củng Lợi, Huỳnh Hòa Tường không ít lần tới Bắc Kinh thăm hỏi và động viên Củng Lợi. Sự chân thành của vị đại gia này khiến trái tim của Củng Lợi rung động. Giữa lúc đó, cô cũng đang khao khát có một gia đình riêng sau 8 năm không có danh phận bên Trương Nghệ Mưu. Đám cưới trong mơ và hoành tráng của Củng Lợi và đại gia họ Huỳnh đã trở thành tâm điểm của truyền thông châu Á vào năm 1996.


Hoàng Hòa Tường lại giúp Củng Lợi thỏa mong ước có một đám cưới, một gia đình thực sự.

Sau kết hôn, Củng Lợi và chồng chuyển đến Hồng Kông sinh sống. Người đẹp quyết định từ bỏ sự nghiệp trong làng giải trí để vun vén cho tổ ấm của riêng mình dù khi đó cô đang là minh tinh hàng đầu châu Á. Thời điểm đó, cả hai như hình với bóng, họ luôn sánh đôi tại bất cứ sự kiện nào và dành những cử chỉ tình cảm cho đối phương.

Cuộc sống vợ chồng êm ấm chưa được bao lâu, Hoàng Hòa Tường bất ngờ gặp khủng hoảng kinh doanh, đối mặt với vô vàn khó khăn. Lúc này, Củng Lợi phải trở lại làng giải trí để làm việc giúp bạn đời vượt qua giai đoạn sóng gió. Thời điểm ấy, cả hai như hình với bóng, họ luôn sánh đôi tại bất cứ sự kiện nào và dành những cử chỉ tình cảm cho đối phương. Trong khi Củng Lợi vướng nhiều tin đồn tình ái với các sao nam khác, Hoàng Hòa Tường vẫn bỏ ngoài tai, một lòng bênh vực, tin tưởng người vợ đầu ấp tay gối. Đáp lại tình yêu từ ông xã, sao phim Hoa Mộc Lan cũng hết mực vun vén, hi sinh cho chồng. Thậm chí, cô còn nhập quốc tịch Singapore theo ông xã và phải gánh chịu làn sóng chỉ trích từ công chúng xứ Trung suốt thời gian dài.


Minh tinh điện ảnh nguyện đồng cam cộng khổ với người đàn ông bên cạnh

Khi doanh nhân này vực dậy lại sự nghiệp cũng là lúc bộ đôi nghĩ đến chuyện có con. Song, mọi nỗ lực mang thai của Củng Lợi đều không thành công. Sau 2 năm, cô không thể mang bầu và từ bỏ mong muốn này. Củng Lợi quyết tâm trở lại làng giải trí và đây cũng là thời điểm giữa hai vợ chồng cô xảy ra mâu thuẫn, rạn nứt.

Năm 2010, Củng Lợi và Huỳnh Hòa Tường ký giấy ly hôn, chính thức chấm dứt cuộc hôn nhân 13 năm không con cái. Sau khi ly hôn với Củng Lợi, Hòa Tường tái hôn với người khác nhưng vẫn duy trì quan hệ bạn bè với minh tinh Hoa ngữ. Về phần mình, Củng Lợi vẫn dành tình cảm và sự trân trọng lớn cho Hòa Tường.

Dù không còn là chồng Củng Lợi nhưng Hòa Tường vẫn dành cho cô sự trân trọng: “Dù đã chấm dứt nhưng chúng tôi vẫn là bạn tốt của nhau. Trong những ngày nghỉ, cả hai vẫn gọi điện hỏi thăm nhau”. Còn Củng Lợi thì nói: “Suy cho cùng, hôn nhân chỉ là một tờ giấy còn tình cảm thực sự thì cần cả hai người cùng duy trì. Nếu bạn có thể già đi cùng mảnh giấy này thì có lẽ đó là một câu chuyện cổ tích”.

Hạnh phúc tuổi xế chiều bên chồng hơn 18 tuổi

Cả hai người đàn ông mà Củng Lợi lựa chọn – Trương Nghệ Mưu và Hòa Tường đều không thể mang đến hạnh phúc trọn vẹn cho người đàn bà đẹp. Cả cuộc đời mình, Củng Lợi luôn khao khát tìm một người thực sự trân trọng và yêu thương cô. Song, Trương Nghệ Mưu và Hòa Tường không làm được điều đó khi đều lựa chọn những người phụ nữ khác để gắn bó tới cuối đời. Trương Nghệ Mưu tái hôn với một diễn viên kém danh trẻ hơn ông 31 tuổi và sinh liền 3 đứa con. Hòa Tường cũng tái hôn với một người phụ nữ có thể sinh con cho ông.

Năm 2017, Củng Lợi gặp gỡ và phải lòng Jean Michel Jarre – nhà sản xuất, soạn nhạc và ca sĩ tài năng người Pháp hơn cô 18 tuổi. Bất chấp khoảng cách tuổi tác và việc Jean Michel Jarre từng trải qua ba cuộc hôn nhân và có ba con riêng, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân vào năm 2019.


Củng Lợi tìm thấy tình yêu đích thực ở tuổi xế chiều

Chia sẻ về mối tình với minh tinh Trung Quốc, Jean Michel Jarre kể, giữa ông và vợ đã dành cho nhau tình cảm ngay từ lần đầu gặp gỡ trong một buổi tiệc tại nhà người bạn.

Tháng 5/2019, bộ đôi sánh vai tại Liên hoan phim Cannes. Xuất hiện bên người đàn ông mới của đời mình, nữ diễn viên phim Hào môn dạ yến không giấu nổi gương mặt rạng rỡ, nụ cười thường trực trên môi và ánh mắt toát lên niềm hạnh phúc mỗi khi ngắm nhìn nam nghệ sĩ 72 tuổi. Hiện minh tinh U.60 và ông xã đang tận hưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Cả hai hiếm khi chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình với truyền thông cũng như người hâm mộ.

Trong những bức ảnh đời thường hiếm hoi của Củng Lợi và chồng, cặp đôi luôn nắm tay nhau rất tình cảm. Ánh mắt hạnh phúc của Củng Lợi đã nói lên niềm hạnh phúc mà cô đang sở hữu. Jean Michel Jarre từng gọi vợ là “Người phụ nữ trong phần đời còn lại của tôi”. 

Nói về người vợ nổi tiếng của mình, vị nhạc sĩ 73 tuổi cũng rất tự hào: “Tôi rất may mắn khi có thể san sẻ cuộc sống của mình với một phụ nữ đầy lòng tốt. Cô ấy là người có thể hòa nhập ở bất cứ nơi nào, bất chấp những rào cản về ngôn ngữ, xã hội và văn hóa. Hiếm có ai lại mang tâm hồn cởi mở và đầy sức sống đến vậy”.

Hiện tại, ở tuổi U60, Củng Lợi vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung và vóc dáng đáng ngưỡng mộ. Người đàn bà đẹp từng trải qua hai cuộc tình đau khổ và thiệt thòi giờ đây viên mãn bên người đàn ông trân trọng cô. “Chị đại” của làng giải trí Hoa ngữ không còn đóng phim hay tham gia các sự kiện thường xuyên. Bộ phim gần nhất mà cô góp mặt là Hoa Mộc Lan (năm 2020).

M.A (T/h)