Bắt gặp diễn viên Thương Tín đi lang thang trên đường, dáng vẻ mệt mỏi khiến nhiều người xót xa

518

Mai Anh

(Vanchuongphuongnam.vn) – Hình ảnh Thương Tín tiều tụy, hom hem lang thang ngoài đường gây xôn xao cộng đồng mạng.

Mới đây cư dân mạng bất ngờ lan truyền đoạn clip quay lại hình ảnh nghệ sĩ Thương Tín đi lang thang trên một con phố, trong tay cầm một chai nước, trông rất thiếu sức sống.


Hình ảnh Thương Tín lang thang với dáng vẻ xanh xao khiến nhiều người xót xa, tiếc nuối cho nam tài tử từng lừng danh một thời. 

Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự quan tâm, tiếc nuối đến với nam diễn viên một thời, tuy nhiên bên cạnh đó cũng có không ít dân mạng nhắc lại câu chuyện tiêu xài tiền hoang phí.

– Dù gì thì ông ấy cũng có một thời hoành tráng, tiền bạc, danh tiếng, giai nhân. Đời 1 người đàn ông chỉ cần đc như vậy, không có gì nuối tiếc.

– Chúng ta phải ghi nhận là ông đã cống hiến cho chúng ta những bộ phim để đời, nên lúc họ sa cơ mình cũng không phán xét họ, hãy động viên họ nếu có thể.

– Bài học cho người trẻ biết cách chi tiêu trước khi về già.

– Không có gì lấy làm lạ cả bởi vì họ vẫn là con người như chúng ta mà thôi. Không có gì phải cười họ cả.

– Cuộc đời không ai đoán được kết cuộc vô thường nên đừng chê cười ai, hãy lấy đó làm bài học để tránh sai lầm cho bản thân mình.


Thời gian qua, Thương Tín lộ diện với ngoại hình thay đổi khó nhận ra.

Cách đây ít ngày, nhạc sĩ Tô Hiếu – người em thân thiết của Thương Tín tiết lộ hiện tại nam diễn viên đang ở nhờ nhà mình. “Thương Tín của hiện tại gầy gò, xanh xao lắm. Anh ấy xin ở lại nhà tôi và tôi đã đồng ý. Hiện giờ, Thương Tín đang ở nhà tôi”, nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ.

Tô Hiếu cũng phủ nhận chuyện đàn anh dùng chất kích thích: “Thương Tín tiền ăn, thuốc men còn không có huống gì sử dụng chất kích thích”. Nam nhạc sĩ này cũng tiết lộ tài tử Biệt động Sài Gòn chỉ xài chiếc điện thoại Nokia cũ, trị giá gần 200 nghìn đồng nên không thể đem bán.

Vì sức khỏe khá yếu nên hiện tại Thương Tín không làm việc gì. Về cuộc sống sau này, nhạc sĩ Tô Hiếu nói rằng anh có thể chăm lo cuộc sống gồm cơm ăn, chỗ ở cho Thương Tín nhưng không thể “bao” luôn tiền xài. Vì vậy, nhạc sĩ Tô Hiếu đang có kế hoạch tổ chức những đêm nhạc để Thương Tín hát vì “ông ấy hát rất hay”, Tô Hiếu nói.

Cách đây không lâu, NSND Kim Cương lên tiếng cho biết Thương Tín của hiện tại rất tiều tụy, người không khác gì “bộ xương”.

“Tiều tụy lắm. Tháng trước, chắc cậu ấy quẫn quá, nên kêu ở cửa nhà tôi: Chị Hai cứu em, em đang bị Covid-19. Nói thế thì ai dám mở cửa cho vô, phải không? Thành ra tôi cho người mang tiền ra.

Mấy em nói, Tín yếu lắm rồi, ốm hơn mọi lần nhiều, tiều tụy, gầy sọp, đen, không còn răng nữa, đi không nổi, nghiêng ngả”, NSND Kim Cương chia sẻ trên Dân Trí.

Nữ nghệ sĩ nhận định, so với những hình ảnh đăng tải lên mạng xã hội thì bên ngoài Thương Tín còn thê thảm hơn.


Vẻ đẹp phong trần của Thương Tín thời trẻ.

Thương Tín tên thật là Bùi Thương Tín (SN 1956) tại Phan Rang, Ninh Thuận. Khởi đầu sự nghiệp từ bộ môn nghệ thuật cải lương nhưng Thương Tín được biết đến nhiều hơn cả là trong lĩnh vực điện ảnh, anh đã thủ vai gần 200 bộ phim. Anh là một diễn viên thành công trong những thập kỷ 1980 và 1990 với kỷ lục về số phim nhựa anh đóng trong một năm.

Nếu như thời trẻ, Thương Tín là tài tử Việt kiếm cát-sê bằng vàng thì ở tuổi xế chiều, cuộc sống của nam diễn viên lại lao đao khổ sở và vướng nhiều ồn ào. Sau lùm xùm tiền nong với NSƯT Trịnh Kim Chi và một số đồng nghiệp khác, Thương Tín về quê ở ẩn, bỏ cả công việc giao hàng.

Khi đó, ông cho biết cuộc sống ở quê dễ chịu hơn, được sự quan tâm của hàng xóm và được ở cạnh con gái. Nếu được mời đóng phim, nam diễn viên sẽ lên TP.HCM. Nửa năm gần đây, Thương Tín cũng không còn chia sẻ nhiều về cuộc sống riêng.

M.A