Ca sĩ Vân Quang Long qua đời do đột quỵ

772

(Vanchuongphuongnam.vn) – Thông tin cựu thành viên nhóm nhạc 1088 qua đời do đột quỵ khiến người hâm mộ bàng hoàng. Anh ra đi ở tuổi 41.


Vân Quang Long qua đời do đột quỵ.

Tối 29/12 (giờ Việt Nam), người thân của Vân Quang Long xác nhận thông tin nam ca sĩ đã qua đời tại Mỹ. Sự ra đi đột ngột của Vân Quang Long khiến bạn bè và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng.

Ca sĩ Quách Tuấn Du cho biết Vân Quang Long qua đời vì đột quỵ. Nhật Tinh Anh bàng hoàng trước thông tin thành viên cùng nhóm 1088 qua đời: “Hiển ơi (tên thật của Vân Quang Long – PV), bủn rủn chân tay lúc 4h sáng”.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Lâm Chấn Huy viết: “Em đau quá anh ơi. Anh đi rồi sao? Em không tin, em không muốn tin”. Nam ca sĩ cho biết Vân Quang Long vẫn luôn ở trong trái tim anh, không bao giờ rời xa gia đình, đồng nghiệp.

Cẩm Ly là bạn diễn thân thiết của cựu thành viên 1088, cô chia sẻ hình ảnh cũ của hai người và bày tỏ cảm xúc: “Long ơi, thật không thể tin nổi”. Đan Trường viết: “Yên nghỉ em nhé. Em là một trong những ca sĩ lịch sự nhất anh từng gặp”.

Do tình hình dịch bệnh, việc di chuyển khó khăn nên gia đình Vân Quang Long quyết định tổ chức tang lễ ở Mỹ, sau đó sẽ mang tro cốt về Việt Nam.

Chị Linh Lan – vợ của ca sĩ Vân Quang Long – được cha mẹ nam ca sĩ đồng ý thay mặt gia đình chia sẻ thông tin về tang lễ.

Chị cho biết: “Gia đình muốn mang thi hài nguyên vẹn của anh về quê hương, để được nhìn anh lần cuối. Nhưng trong tình hình dịch bệnh phức tạp ở cả hai nơi, cũng như các quy định trong việc mang thi hài từ Mỹ về Việt Nam khác với khi mang từ Việt Nam sang Mỹ nên gia đình thống nhất đưa tro cốt của anh về quê hương với sự giúp đỡ của vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương”.

Chị cũng thông báo ca sĩ Vân Quang Long mất do đột quỵ khi đang ăn cơm trưa cùng gia đình.

Vân Quang Long tên thật là Lê Quang Hiển, sinh năm 1979 trong một gia đình nhà giáo ở Sa Đéc, Đồng Tháp. Ca sĩ từng cho biết thích ca hát ngay từ khi học mẫu giáo, suốt ngày chỉ nghêu ngao hát những bài thiếu nhi và năm lớp 5 đã đại diện cho các bạn lên hát Bụi phấn tặng thầy cô nhân ngày 20/11.

Đầu thập niên 2000, anh gây chú ý khi tham gia nhóm nhạc nam 1088. Nhóm gồm năm thành viên: Nhật Tinh Anh, Vân Quang Long, Điền Thái Toàn, Ưng Hoàng Phúc, Nhất Thiên Bảo. Họ tạo dựng tên tuổi với loạt bài hit: Tình say, Trái tim yêu thương, Bài ca tặng em, Muộn màng khi em ra đi… Dưới sự dìu dắt của nhạc sĩ Đỗ Quang, Vân Quang Long cùng các thành viên thu hút nhiều fan nữ nhờ ngoại hình điển trai, vũ đạo tốt, phong cách trình diễn đa dạng.

Năm 2002, sau khi ra mắt ba album, nhóm tan rã. Vân Quang Long theo đuổi sự nghiệp hát solo, thành công với các ca khúc Bởi tin lời thề, Thư cuối… Khi đầu quân cho Kim Lợi Studio, anh kết hợp với Cẩm Ly và trở thành đôi song ca được yêu thích qua các ca khúc Nợ duyên, Anh cố quên em, Giọt nước mắt muộn màng, Ngày mai mưa thôi rơi… Ngoài nhạc trẻ, Vân Quang Long còn theo đuổi nhạc trữ tình, dân ca. Năm 2012, anh tổ chức liveshow kỷ niệm 15 năm ca hát tại TP HCM.

Về cuộc sống cá nhân, Vân Quang Long kết hôn với người vợ đầu vào năm 2002 và có với nhau 2 người con. Nam ca sĩ được nhận xét là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Khi biết vợ có bầu, nam ca sĩ quyết định không gia hạn hợp đồng, rời khỏi đơn vị quản lý và hạn chế lịch biểu diễn để có thời gian chăm sóc gia đình.

Sau này, khi con gái đầu lòng cứng cáp hơn và vợ có thể trở lại với công việc nha sĩ, Vân Quang Long mới nhận lịch diễn trở lại. Anh chuyển sang đi hát ở các tỉnh để kiếm thêm thu nhập, chăm lo gia đình.

Cuộc hôn nhân đầu kéo dài 13 năm thì tan vỡ. Chia sẻ trong một show truyền hình, Vân Quang Long cho biết anh và vợ đầu ly hôn năm 2015 vì những mâu thuẫn không thể hóa giải. Họ có hai con.

Mối nhân duyên thứ hai của Vân Quang Long bắt đầu không lâu sau đó. Anh quen Linh Lan – cô gái kém mình 10 tuổi – qua nhóm bạn. Hai người tìm hiểu và hẹn hò trong thời gian dài trước khi bí mật tổ chức đám cưới vào giữa năm 2016.

Một năm sau đó, cựu thành viên 1088 lần đầu công khai vợ trẻ khi đưa cô tới trường quay chương trình Ca sĩ giấu mặt. Tại hậu trường, Linh Lan luôn tận tình “nâng khăn sửa túi” cho chồng.

Thực tế, Vân Quang Long đã sang Mỹ định cư từ tháng 3/2017. Trước đó, anh cũng thường xuyên ra nước ngoài biểu diễn phục vụ bà con kiều bào vì cảm thấy thị trường âm nhạc trong nước không còn phù hợp với bản thân.

Ở xứ sở cờ hoa, anh chuyển sang kinh doanh bất động sản, thường mua nhà trống sau đó sửa sang, trang trí nội thất rồi cho thuê hoặc bán lại. Nam ca sĩ còn mở một vài cửa tiệm làm móng và hợp tác với đồng nghiệp làm chung công ty về sản xuất âm nhạc.

Ba năm qua, Vân Quang Long sống một mình ở nước ngoài, vợ anh ở lại Việt Nam vì công việc cá nhân. Chia sẻ với báo chí, ca sĩ Lâm Chấn Huy cho biết ca sĩ quá cố thường đi lại giữa Mỹ và Việt Nam để thăm vợ con. Tuy nhiên, từ đầu năm 2020 tới nay, anh không thể về nước vì dịch Covid-19.

Mai Anh