Đại hội VIII Hội Nhà văn TPHCM bế mạc, nhà văn Bích Ngân được bầu làm Chủ tịch

1087
(Vanchuongphuongnam.vn) – Cuối ngày 14/01/2021, Ban Chấp hành khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu nhà văn Bích Ngân làm Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM nhiệm kỳ VIII nhiệm kỳ (2020 – 2025).

Ban Chấp hành HNV TPHCM khóa VIII

(Từ trái: Phan Trung Thành, Nguyên Hùng, Huệ Triệu, Trầm Hương, Bích Ngân, Bùi Anh Tấn, Phương Huyền, Bùi Phan Thảo, Lê Thiếu Nhơn, Phùng Hiệu)

Đại hội Hội Nhà Văn TP HCM khóa VIII, (nhiệm kỳ 2020 – 2025)  diễn ra từ ngày 14 đến 15-1 với sự  tham dự của 234/466 đại biểu nhà văn. Sáng nay 15-1, Đại hội diễn ra nghi thức từ nhiệm của Ban Chấp hành khóa cũ và ra mắt Ban Chấp hành khóa mới.

Đại hội đã công bố 11 thành viên được bầu vào ban chấp hành nhiệm kỳ VIII gồm các nhà văn: Bích Ngân, Phan Trung Thành, Trầm Hương, Lê Thiếu Nhơn, Phạm Sỹ Sáu, Phùng Hiệu, Bùi Phan Thảo, Nguyên Hùng, Phương Huyền, Huệ Triệu, Bùi Anh Tấn.

Sau khi đắc cử, nhà thơ Phạm Sỹ Sáu đã lên tiếng xin rút khỏi Ban Chấp hành khóa mới. Dù gây bất ngờ nhưng sau đó, thông qua biểu quyết lấy ý kiến các đại biểu, ông Phạm Sỹ Sáu được sự đồng thuận của đại hội.

Như thế, Ban Chấp hành Hội Nhà văn TP HCM nhiệm kỳ VIII gồm 10 người: Bích Ngân, Phan Trung Thành, Trầm Hương, Lê Thiếu Nhơn, Phùng Hiệu, Bùi Phan Thảo, Nguyên Hùng, Phương Huyền, Huệ Triệu, Bùi Anh Tấn.

Nhà văn Bích Ngân được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM nhiệm kỳ VIII (2020-2025), trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên của Hội Nhà văn TPHCM. Hai nhà văn Bùi Anh Tấn Và Trầm Hương làm Phó chủ tịch.

Ban Kiểm tra Khóa VIII ra mắt

Ngoài việc công bố các thành viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, Đại hội còn trao giấy khen cho 2 tập thể có thành tích tốt trong nhiệm kỳ VII là Ban Nhà văn nữ và Ban Nhà văn trẻ của nhiệm kỳ VII.

BCH Khóa VII tặng bằng khen cho Ban Nhà văn nữ (nhiệm kỳ 2015-2020)

Cũng trong sáng ngày 15/1, Ban Kiểm tra Hội Nhà văn TPHCM khóa VIII đã ra mắt gồm các nhà văn: Bùi Phan Thảo, Nguyễn Vĩnh Bảo, Nguyên Trân, Chu Quang Mạnh Thắng, Hồ Thị Ngọc Hoài do nhà thơ Bùi Phan Thảo làm Trưởng ban.

BCH Khóa VII tặng bằng khen cho Ban Nhà văn trẻ (nhiệm kỳ 2015-2020)

Cuối buổi sáng cùng ngày, các đại biểu đã trình bày một số tham luận xoay quanh vấn đề về đời sống văn học, văn học thiếu nhi, tiêu chí xây dựng hội để hội ngày càng phát triển hơn nữa.

11h 30 Đại hội bế mạc.

Nhà văn Bích Ngân (Trịnh Bích Ngân), Tân chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM

Bích Ngân tên thật Là Trịnh Bích Ngân sinh 11-8-1960 tại xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Nguyên quán: xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre; Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; Hội viên Hội Sân khấu Việt Nam. Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn TP.HCM (nhiệm kỳ VI và VII), Uỷ viên Ban Thường vụ (nhiệm kỳ VII), từng là Chủ tịch Hội đồng văn xuôi Hội Nhà văn TPHCM nhiệm kỳ 7 (2015-2020), Liên chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tại TPHCM .

Chị tốt nghiệp khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp  TP.HCM, (nay là Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn  TP.HCM); Trường viết văn Nguyễn Du (khóa 4); Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

Từ năm 2003 đến năm 2015, Nhà văn Bích Ngân là Phó Giám đốc – Phó Tổng biên tập Văn nghệ TP.HCM rồi Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh.

Nhà văn Bích Ngân nhận 4 giải thưởng văn học và 4 giải thưởng Sân khấu

Nhà văn Bích Ngân hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Ngày 15-1, nhà văn Bích Ngân vừa được đại hội VII (nhiệm kỳ 2015-2020) bầu làm Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM khóa VIII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Nhà văn Bích Ngân là nữ nhà văn đầu tiên của Hội kể từ khi thành lập Hội (1981) đến nay

                                                                                                              Phùng Hiệu