Hội Nhà văn TPHCM Tổ chức Đại hội khóa VIII, (2020 -2025), có 11 thành viên được bầu vào BCH

813

(Vanchuongphuongnam.vn) – Sáng ngày 14/01/2020, tại Hội trường T78 số 145 đường Lý Chính Thắng, Q3, TPHCM, Hội Nhà văn TPHCM Tổ chức Đại hội  – Hội Nhà văn TPHCM khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Đến dự Đại hội có ông Nguyễn Thọ Truyền – Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Phó Ban chỉ đạo Đại hội, ông Lâm Vũ Đức – Trưởng phòng Văn hóa – Văn nghệ Thành ủy, bà Dương Cẩm Thúy – Phó Bí thư Đảng Đoàn Liên Hiệp Các Hội VHNT TPHCM và hơn 230 nhà văn đại biểu.

Đoàn chủ tịch gồm những nhà văn khóa VII: Trần Văn Tuấn – Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, nhà thơ Phạm Sỹ Sáu, Phan Hoàng – Phó chủ tịch, nhà văn Bích Ngân – Uỷ viên Ban Thường vụ, nhà văn Trần Nhã Thụy – Trưởng Ban Kiểm tra. Thư ký Đại hội gồm 2 nhà văn Trương Anh Quốc và Võ Thu Hương.

Sau khi nhà văn Bích Ngân thông qua chương trình, quy chế Đại hội, nhà thơ Phan Hoàng phổ biến điều lệ, nhà văn Trần Văn Tuấn đã báo cáo tổng kết hoạt động Hội trong nhiệm kỳ VII (2015 – 2020) với những thành tựu đạt được như: Thực hiện tốt công tác sáng tác, Công tác Lý luận Phê Bình, Giao lưu hợp tác với các đối tác để nâng cao vị thế của Hội, Công tác đầu tư hỗ trợ sáng tác… Tuy nhiên, bên cạnh đó, Hội cũng còn tồn tại những yếu kém như: Chất lượng sáng tác chưa thật sự khởi sắc, tình trạng tố cáo, thưa kiện, bất hòa chưa giải quyết ổn thỏa.

Nhà văn Trần Văn Tuấn báo cáo tình hình hoạt động Hội nhiệm kỳ 7 (2015-2020)

Nhà văn Trần Nhã Thụy thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Khóa VII. Trong báo cáo tổng kết của Ban kiểm tra (nhiệm kỳ 2015-2020), Trưởng ban kiểm tra cũng nêu rõ những trường hợp liên quan đến cá nhân đều đã được ban chấp hành nhiệm kỳ VII làm việc kỹ lưỡng, báo cáo đến lãnh đạo Hội bằng văn bản.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa VIII. Trước đó, Đại hội giới thiệu nhân sự dự kiến cho Ban chấp hành khóa VIII gồm 11 thành viên: Trịnh Bích Ngân, Phan Trung Thành, Trầm Hương, Phạm Sỹ Sáu, Phan Hoàng, Nguyên Hùng, Trương Nam Hương, Xuân Trường, Lê Thị Kim, Huệ Triệu và Trần Nhã Thụy.

Tuy nhiên, trước giờ bỏ phiếu có 4 nhà văn là Phan Hoàng, Trần Nhã Thụy Trương Nam Hương, Lê Thị Kim có lời xin rút khỏi danh sách đề cử. Tại Đại hội, các ứng cử viên tự ứng cử và được đề cử thêm 10 người để đủ số lượng 17 thành viên được Đại hội thông qua. Sau đó Đại hội tiến hành bỏ phiếu kín.

Đến 16h30, Đại hội đã bầu ra được Ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Có 11/17 thành viên có số phiếu quá bán để vào Ban chấp hành mới gồm: Bích Ngân, Phan Trung Thành, Trầm Hương, Lê Thiếu Nhơn, Phạm Sỹ Sáu, Phùng Hiệu, Bùi Phan Thảo, Nguyên Hùng, Phương Huyền, Huệ Triệu, Bùi Anh Tấn.

Các thành viên Ban Chấp hành Khóa VIII

Cuối ngày, Ban Chấp hành mới đã bầu ra Chủ tịch Hội là nhà văn Trịnh Bích Ngân. Hai Phó chủ tịch là nhà văn Bùi Anh Tấn và nhà văn Trầm Hương.

Đại hội lần này đã có nhiều nhà văn trẻ hơn vào trong đội ngũ Ban Chấp hành như: nhà văn Phương Huyền sinh năm 1982, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn 1978, nhà thơ Phùng Hiệu sinh năm 1976… đều nhận được nhiều phiếu bầu của đại biểu. Điều đó đã phản ánh đúng sự mong muốn “trẻ hóa” của Đại hội.

Chương trình Đại hội chính thức sẽ diễn ra vào sáng ngày 15/1, Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt, tổ chức khen thưởng các tập thể khóa.VII.

Phùng Hiệu

;