Dàn nghệ sĩ ‘Tây du ký’ sau 40 năm

244

“Đường Tăng” Trì Trọng Thụy kinh doanh cùng vợ tỷ phú, “Trư Bát Giới” Mã Đức Hoa quảng cáo đồ ăn, sau 40 năm đóng “Tây du ký”.

Tác phẩm bấm máy ngày 3/7/1982, sau đó được phát thử tập “Trừ yêu ở nước Ô Kê” vào tháng 10 cùng năm. Từ năm 1986, phim được phát trọn vẹn trên truyền hình, gây tiếng vang tại nhiều quốc gia châu Á. Theo Xinhua, tác phẩm có sức sống lâu bền, luôn được phát lại mỗi dịp hè hàng chục năm qua. Dù kỹ xảo thô sơ, tác phẩm đặc sắc nhờ nội dung, diễn xuất của dàn nghệ sĩ.

Lục Tiểu Linh Đồng đóng Tôn Ngộ Không. Ông năm nay 63 tuổi, thường tham gia các chương trình truyền hình, diễn thuyết về tiểu thuyết, phim “Tây du ký”. Những năm gần đây, ông đóng các phim “Tham tiền”, “Đại náo thiên trúc” – đều liên quan nhân vật Tôn Ngộ Không – nhưng thất bại về doanh thu phòng vé. Lục Tiểu Linh Đồng bị nhiều khán giả nhận xét lạm dụng nhân vật kinh điển, không có sáng tạo mới. Song không ít ý kiến khác cho rằng việc diễn viên suốt đời đóng một nhân vật và thể hiện nhân vật đó xuất sắc là điều đáng trân trọng.

Trên Xinhua, Lục Tiểu Linh Đồng cho biết ông ấp ủ dự án điện ảnh “Tây du ký”, trù bị trong hơn 5 năm qua nhưng vì nhiều lý do, phim chưa thể bấm máy.

Uông Việt là tài tử đầu tiên đảm nhận vai Đường Tam Tạng, xuất hiện ở các phần như “Họa khởi Quan Âm Viện”, “Ăn trộm nhân sâm”, “Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh”. Ông còn là người thiết kế mũ của nhân vật Đường Tăng. Vì muốn đóng phim điện ảnh, nghiên cứu học thuật, Uông Việt bỏ vai, sau đó ông giảng dạy tại Học viện Hý khúc Trung Quốc.

Nghệ sĩ năm nay 67 tuổi, đã nghỉ hưu, thi thoảng đóng phim. Năm 2020, Uông Việt tái diễn Đường Tăng ở sản phẩm điện ảnh “Ngộ Không”, phim không được khán giả đánh giá cao về nội dung.

Từ Thiếu Hoa được chọn thay thế Uông Việt, ông được nhắc đến nhiều nhất với phần phim “Thỉnh kinh Nữ Nhi Quốc”. Theo Sohu, những năm gần đây, công việc chính của Từ Thiếu Hoa là lưu diễn tại các tỉnh thành. Nhờ danh tiếng từ phim “Tây du ký”, nghệ sĩ được nhiều công ty mời diễn khai trương, hát mừng đám cưới… Thi thoảng, nghệ sĩ đóng vai phụ trong các phim điện ảnh, truyền hình kinh phí thấp.

Năm ngoái, ông ra mắt phim “Ngộ nhập thanh xuân”, đóng cùng các đồng nghiệp trong “Tây du ký” như Mã Đức Hoa, Lưu Đại Cương, Vương Bá Chiêu. Tác phẩm thất bại ở rạp chiếu, thu khoảng 1.000 nhân dân tệ sau một tuần ra mắt, trở thành phim doanh thu thấp nhất phòng vé Trung Quốc 20 năm qua.

Trì Trọng Thụy là người cuối cùng đóng Đường Tăng. Ngoài vai này, tài tử đảm nhiệm nhân vật Tỉnh Long Vương. Trì Trọng Thụy năm nay 70 tuổi, là phó giám đốc Bảo tàng Gỗ tử đàn Trung Quốc đồng thời quản lý mảng kinh doanh đồ gia dụng ở Fu Wah – tập đoàn mà vợ ông – Trần Lệ Hoa – sáng lập. Bà Trần là một trong phụ nữ giàu có nhất Trung Quốc, sở hữu tài sản 40 tỷ nhân dân tệ (hơn 6 tỷ USD), theo thống kê của New Fortune năm 2021.

Mã Đức Hoa được nhiều khán giả yêu thích nhờ vai Trư Bát Giới ham ăn, hậu đậu, tính tình trẻ con. Những năm gần đây, nghệ sĩ chủ yếu ghi hình show truyền hình, viết sách, đóng các phim điện ảnh kinh phí thấp. Nhờ hình tượng ham ăn trong “Tây du ký”, ông được nhiều thương hiệu mời quảng cáo thực phẩm.

Chu Long Quảng đóng Phật Tổ Như Lai. Trên CCTV, ông từng kể có lần du lịch Thái Lan, định mua một thẻ Phật làm kỷ niệm. Nghệ sĩ ngạc nhiên vì sạp bán thẻ bài in tạo hình của ông trong “Tây du ký”. Nghệ sĩ năm nay 83 tuổi, an dưỡng tuổi già bên con cháu.

Theo Sina, Chu Long Quảng sức khỏe dẻo dai, minh mẫn tuổi bát tuần. Thi thoảng ông được mời diễn thuyết, biểu diễn nghệ thuật.

Chương Ngọc Thiện vào vai Ngọc Hoàng. Ông vốn là diễn viên kịch nói, chỉ đóng vai phụ trong một số phim truyền hình. Nghệ sĩ hiện nghỉ hưu, vui vầy bên con cháu, hiếm khi xuất hiện ở sự kiện giải trí.

Vương Bá Chiêu đóng Bạch Long Mã. Nghệ sĩ năm nay 65 tuổi, hoạt động sôi nổi lĩnh vực phim ảnh. Những năm gần đây ông góp mặt trong “Thả thí thiên hạ”, “Tinh thần đại hải”, “Thất nhật sinh”… Vương Bá Chiêu còn cùng vợ kinh doanh nhà hàng vịt om ở Nam Kinh, Trung Quốc.

Lâm Chí Khiêm đóng Nhị Lang Thần – vai diễn duy nhất của ông cho đến nay. Theo Sina, công việc chính của Lâm Chí Khiêm ở đoàn phim là thiết kế võ thuật, chỉ đạo hành động. Ở “Tây du ký” phần hai năm 1998, Lâm Chí Khiêm làm cố vấn võ thuật. Nghệ sĩ từng làm phó hội trưởng Hiệp hội Võ thuật tỉnh Phúc Kiến. Ông năm nay 74 tuổi, đã nghỉ hưu.

Trên trang cá nhân hôm 5/5, Vương Sùng Thu tiết lộ từ năm ngoái, nhiều fan nhắc ông: “Bác ơi, sang năm ‘Tây du ký’ tròn 40 tuổi, bác làm gì để kỷ niệm dịp này không?”. Nghệ sĩ cho biết năm nay tình hình dịch căng thẳng ở Trung Quốc, êkíp phần lớn tuổi cao sức yếu nên khó hội tụ. Vì thế, ông cùng các cộng sự thực hiện cuốn sách về những câu chuyện khi quay phim. 10 năm trước, đạo diễn Dương Khiết viết cuốn “Xin hỏi đường ở nơi nào” nhân dịp 30 năm “Tây du ký” ra mắt. Vương Sùng Thu cho biết sách mới như một sự kế tục câu chuyện của vợ.

Theo Như Anh/VNE