Đường tình của danh ca Chế Linh: 4 đời vợ, 14 con

2022

Mai Anh

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tuy có sự nghiệp thành công nhưng đời tư hôn nhân của danh ca Chế Linh lại gặp nhiều trắc trở. Hiện tại, ông đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người vợ thứ 4 cùng 14 người con và số cháu nhiều không đếm xuể.


Danh ca Chế Linh

Ông hoàng dòng nhạc bolero thời kỳ đầu

Chế Linh sinh năm 1942, là nam nhạc sĩ/ ca sĩ người Chăm nổi tiếng chuyên trị dòng nhạc bolero trữ tình. Sự nghiệp của nam ca sĩ này nổi danh với hàng loạt những ca khúc viết về người lính, tình yêu đôi lứa và cuộc sống bình dị,…dễ đi vào lòng người. Khán giả những năm thập niên 60 khi nghe các ca khúc như Vùng biển trời và màu áo em, Bài ca kỷ niệm, Đêm buồn tỉnh lẻ, Đoạn tái bút,… của Chế Linh đều dành sự yêu thích vô cùng đặc biệt.

Nhờ chất giọng truyền cảm cùng khả năng sáng tác ấn tượng, Chế Linh còn được mệnh danh là “Ông hoàng Bolero” thời kỳ đầu. Chế Linh là một trong 4 giọng nam nổi tiếng nhất nền bolero thời kỳ đầu. Ông từng được xếp vào hàng “tứ trụ nhạc vàng”, cùng với Duy Khánh, Nhật Trường, Hùng Cường.

Hiện tại khi đã bước sang ngưỡng U80, nam ca sĩ này vẫn miệt mài tham gia các buổi trình diễn nghệ thuật trong lẫn ngoài nước khiến các thế hệ đàn em đều phải ngưỡng mộ. Đặc biệt, kỹ năng trình diễn và ca hát của danh ca Chế Linh còn trở thành “tượng đài” được rất nhiều nghệ sĩ trẻ theo đuổi dòng nhạc vàng noi theo học tập.

4 đời vợ, 14 con và rất nhiều cháu

Không chỉ nghệ thuật, chuyện tình cảm của Chế Linh cũng rất “thăng hoa”. Ông từng tiết lộ, mình có dến 7 con trai, 7 con gái, nhưng đó cũng chỉ là “những người tính được, có khi còn chưa tính được nữa…”, Chế Linh chia sẻ.

Tính đến hiện tại, Chế Linh có 4 người vợ. Ông kết hôn với người đầu tiên vào năm 21 tuổi, sống với nhau 4 năm rồi đường ai nấy đi. 4 năm đó, họ đã có với nhau 5 người con. Trong đó, có ca sĩ Chế Phong – chồng cũ của Thanh Thanh Hiền, một giọng ca rất được yêu mến ở trong nước và hải ngoại.

Bất ngờ hơn cả, sau khi ly hôn vợ đầu, ông hoàng nhạc sến nhanh chóng kết hôn với em gái ruột của vợ cũ. Thời điểm đó, Chế Linh hứng chịu rất nhiều chỉ trích, lên án của xã hội. Thậm chí còn xuất hiện tin đồn ông cùng em vợ hẹn hò sau lưng vợ cả.

Bất chấp những dèm pha, Chế Linh tuyên bố: “Mọi người đều cho rằng đây là chuyện hy hữu nhưng nếu xét theo quy luật tình cảm, tôi thấy bình thường. Tôi sống chung với gia đình vợ cả, gặp gỡ với người em nhiều nên tình cảm đã nảy sinh từ sự gần gũi. Khi xảy ra những chuyện không hiểu nhau với người vợ đầu, tôi có em gái vợ là người chia sẻ và rồi chúng tôi yêu nhau”.

Tưởng rằng sẽ vượt qua những rào cản, những khắt khe của mọi người, cuộc tình thứ hai sẽ bền chặt nhưng đáng tiếc nó cũng kết thúc sau 3 năm gắn bó.

Chế Linh có với vợ hai 4 cô con gái, trong đó có Lệ Thi – người từng từ chối lấy tên đệm của Chế Linh khi tham gia “Trời sinh một cặp” 2017. Cô còn cho biết, dù là con ruột của Chế Linh nhưng sự thật mình rất ít khi được gặp cha.

“Từ nhỏ đến lớn mình sống với mẹ. Tên lót chữ Lệ nghe buồn nhưng cũng vì lúc mang thai, mẹ mình khóc nhiều hơn là vui. Quãng đường mẹ nuôi dưỡng , chăm sóc gồng gánh vất vả 4 chị em mình không lời nào tả xiết, nên hà cớ gì mình phải lấy tên lót là Chế Thi, nghe xa lạ lắm”, Lệ Thi nói.

Sau khi chia tay Chế Linh, vợ đầu và vợ hai của ông ở cùng nhau, cùng nuôi dạy 9 người con. Chế Linh đi Mỹ và chẳng mấy khi về gặp, nhưng họ vẫn sống một mình, tôn thờ chồng, dạy con không được oán ghét cha.

Sau 2 lần thất bại hôn nhân, Chế Linh tiếp tục đến với Thúy Hằng, cũng là phụ nữ thứ 3 trong cuộc đời nam danh ca này. Thúy Hằng bấy giờ mới 17 tuổi đã bị choáng ngợp và đem lòng si mê vẻ phong trần, từng trải lẫn tài năng nghệ thuật của Chế Linh. Sau khi kết hôn, cô an phận làm vợ, làm mẹ giống như hai người vợ trước của Chế Linh. Thúy Hằng sinh liền hai con và toàn tâm toàn ý vun vén hạnh phúc gia đình. Nhưng đáng tiếc thay, cảnh ấm êm chưa được bao lâu thì vợ ông qua đời vì căn bệnh hen suyễn. Mỗi khi nhắc đến người vợ này, nam ca sĩ Vùng biển trời và màu áo em luôn ám ảnh giây phút chia xa vĩnh biệt và cũng kể từ ngày đó, những ca khúc của Chế Linh đều trở nên sầu buồn khắc khoải hơn.

Trong một lần trò chuyện với báo chí, danh ca Chế Linh bảo, khoảnh khắc tạm biệt người phụ nữ này mãi ám ảnh trong ông bởi giây phút chia xa vĩnh biệt, nam ca sĩ hát ca khúc Một lần cuối trong đó có những câu day dứt khôn nguôi: “Anh hát cho em nghe, anh hát cho em nghe, một lần cuối, một lần cuối cùng, rồi thôi. Anh chết trong mắt em! Anh chết trong mắt em, một lần cuối! như những lần đó… xa xôi. Anh khóc trên vai em, anh khóc trên vai em, một lần cuối, một lần cuối, một lần cuối cùng, để còn thấy lòng run lần cuối. Một lần cuối cùng thôi, em ơi!”.


Chế Linh và người vợ thứ 3 từng phải “gạo nấu thành cơm” mới được gia đình nhà gái chấp nhận. Song, những tưởng vượt qua được rào cản gia đình họ sẽ hạnh phúc, nào ngờ người phụ nữ đoản mệnh ra đi trong sự thương tiếc khôn cùng của Chế Linh. 

Cũng có tin đồn rằng, vì Chế Linh quá trăng hoa nên dồn vợ mình vào bước đường cùng. Về phần nam danh ca, ông không phân trần nhiều, tuyên bố chỉ cần người nhà hiểu cho mình là được. Khán giả thân thuộc thì nhận ra rằng, sau sự ra đi của Thúy Hằng, Chế Linh vốn u sầu càng trĩu nặng hơn, ông không ra ngoài nhiều, diễn xong lại về nhà với 2 con thơ.

Mãi đến 3 năm sau ngày vợ mất, Chế Linh mới bị sự chân thành của cô gái tên Vương Nga chinh phục. Nhiều người từng khá ái ngại trước lịch sử hôn nhân nhiều lần tan vỡ của Chế Linh nên cho rằng, ông và người vợ thứ 4 sẽ khó lâu bền, song thực tế đã cho thấy điều hoàn toàn khác. Cuộc hôn nhân của vợ chồng Chế Linh từ dạo đó đến nay đã trải qua 40 năm mặn nồng.


Danh ca Chế Linh và bà xã Vương Nga đã có 40 năm hôn nhân hạnh phúc.

Được biết, để có thể gìn giữ được tình cảm vợ chồng mặn nồng với nam ca sĩ nổi tiếng đào hoa, bà Vương Nga luôn dùng sự mềm mỏng, điềm tĩnh và nhẹ nhàng để dung hòa mọi thứ. Đặc biệt, người vớ thứ 4 của danh ca Chế Linh nổi tiếng là người biết cảm thông, thay vì trói buộc chồng chỉ chăm chăm vào gia đình, bà hiểu chồng mình là người của công chúng. Nhiều năm qua, bà Vương Nga luôn cố gắng nỗ lực chăm sóc gia đình để chồng yên tâm theo đuổi sự nghiệp ca hát và trở thành chỗ dựa tinh thần rất lớn cho Chế Linh.

Hiện tại, Chế Linh và vợ đang sinh sống ở Canada và thi thoảng họ vẫn về nước để tham gia các sự kiện âm nhạc. Chế Linh ở tuổi U80 vẫn có thể miệt mài với sự nghiệp âm nhạc là nhờ vào người vợ Vương Nga luôn hỗ trợ hết mình. Nói về cuộc đời nhiều thăng trầm, danh ca Chế Linh luôn nhắn nhủ những lời cảm ơn chân thành đến những người phụ nữ đã và đang đi ngang qua đời ông. Bởi họ đã giúp ông thấu hiểu được rất nhiều điều trong cuộc sống hôn nhân, đồng thời 14 đứa con chính là những trái ngọt quý giá mà danh ca Chế Linh có được. Danh ca từng thú nhận cảm ơn những người đàn bà đã và đang đi qua cuộc đời và cho ông 14 người con với số lượng cháu mà đôi khi nam danh ca tếu táo đùa rằng ”không thể nhớ nổi hết” có tất cả bao nhiêu cháu.

M.A