Hội Nhà văn TPHCM Thông báo các Giải thưởng năm 2021

1128

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ngày 17  tháng  5  năm 2021, Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo công bố các Giải thưởng năm 2021. Giải thưởng do  Ủy Ban Nhân dân TP.HCM – Sở Văn hóa Thể thao; Ủy Ban Nhân dân TP.HCM – Liên hiệp Các hội Văn học nghệ thuật; Bộ Quốc phòng – Bộ Tư lệnh Hải quân phát động.

  1. Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy Ban Nhân dân TP.HCM sẽ trao 10 giải thưởng cho các tác phẩm, sáng tác, công trình của tác giả (nhóm tác giả) có tác động tích cực đến việc khơi dậy tinh thần sáng tạo, có giá trị cao về văn học và nghệ thuật góp phần xây dựng và phát triển thành phố.

Giá trị giải thưởng:

– Giải Nhất: 200 triệu đồng và Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố

– Giải Nhì: 150 triệu đồngvà Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố

– Giải Ba: 80 triệu đồng và Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố

Hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn Giải thưởng bao gồm:

Phiếu tham gia giải thưởng (theo mẫu): 1 bản chính

Bản mô tả công trình nghiên cứu, tác phẩm: 1 bản chính và 1 bản mềm (file điện tử)

Các tài liệu minh họa khác như tài liệu minh họa về công trình: tranh, ảnh, sách, phim tài liệu…

Thời hạn: Hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng nộp trước ngày 30 tháng 5 năm 2021

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Liên hiệp Các hội Văn học nghệ thuật TP.HCM, lầu 7, 81 Trần Quốc Thảo. phường 7, quận 3 TP.HCM.

2. Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm Văn học Nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2020-2021

Thời hạn: Tác phẩm đề xuất xét tặng giải thưởng gởi hồ sơ về Hội đồng Sơ khảo của Sở Văn hóa và Thể thao theo 2 đợt như sau:

Đợt 1: Đến hết tháng 1 năm 2023

Đợt 2: Đến hết tháng 1 năm 2025

Cơ cấu giải thưởng: Giải thưởng lĩnh vực Văn học nghệ thuật: 08 Giải A, 10 Giải B, 12 Giải C và 15 Giải khuyến khích (kèm theo tiền thưởng)

Hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn Giải thưởng bao gồm:

– Tác phẩm đã in ấn, phát hành (2 bản)

– Bản trích yếu về tác phẩm: Tóm tắt nội dung tác phẩm, thời gian sáng tác, năm in ấn, phát hành, đơn vị ấn hành, số lượng…

Nơi tiếp nhận hồ sơ:Hội Nhà văn TP.HCM, lầu 4,  81 Trần Quốc Thảo. phường 7, quận 3 TP.HCM.

3. Bộ Quốc phòng – Bộ Tư lệnh Hải quân có kế hoạch đẩy mạnh phong trào sáng tác Văn học Nghệ thuật về đề tài “Bộ đội cụ Hồ – Người chiến sĩ Hải quân” xét, trao giải thưởng giai đoạn 2020-2021 với chủ đề “Tổ quốc và người chiến sĩ Hải quân”.

4. Ủy Ban Nhân dân TP.HCM – Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 05/6/1911 – 05/6/2021, kỷ niệm 45 năm thành phố Sài Gòn – Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh.

Các hội viên có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin, kính mời liên lạc với Văn phòng Hội Nhà văn TP.HCM gặp nhà văn Võ Thu Hương – Chánh văn phòng Văn phòng Hội Nhà văn TP.HCM.

                                                                                    TM. Ban Chấp Hành

                                                                                        K/T Chủ Tịch

                                                                             Phó Chủ tịch – TB Sáng Tác

 

                                                                                        Trầm Hương