Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Tổng kết 2018, trao giải thưởng hằng năm và kết nạp hội viên mới

1010

(Vanchuongphuongnam.vn) – Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ Tổng kết hoạt động năm 2018, trao giải thưởng văn học hằng năm, kết nạp hội viên mới và liên hoan gặp mặt mừng Xuân Kỷ Hợi – 2019.

 

Nhà văn Trần Văn Tuấn – Chủ tịch HNV TPHCM báo cáo tổng kết hoạt động của Hội trong năm 2018

Sáng nay, ngày 22 tháng 01 năm 2019, tại Hội trường tầng 2, tòa nhà Liên hiệp Các Hội VHNT TPHCM, số Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ Tổng kết hoạt động năm 2018, trao giải thưởng văn học hằng năm, kết nạp hội viên mới và liên hoan gặp mặt mừng Xuân Kỷ Hợi – 2019.

Buổi tổng kết có các vị đại biểu khách mời, Lãnh đạo Hội Nhà văn, các cơ quan báo, đài cùng đông đảo hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh đến tham dự.

Mở đầu buổi lễ, nhà văn Trần Văn Tuấn – Chủ tịch HNV TPHCM lên phát biểu tổng kết hoạt động năm 2018 và đề ra phương hướng hoạt động của năm 2019.

Tiếp đến, nhà thơ Phạm Sĩ Sáu – Phó Chủ tịch Thường trực HNV TPHCM điểm lại những sự kiện quan trọng của Hội trong năm 2018 và đọc quyết định trao giải thưởng hằng năm của HNV TPHCM.

 

Nhà thơ Phạm Sĩ Sáu – Phó Chủ tịch Thường trực HNV TPHCM đọc quyết định trao giải thưởng và kết nạp hội viên

Hội Nhà văn TPHCM cùng với 4 Chi hội trực thuộc đã có một năm hoạt động sôi nổi gắn liền với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi Thi đua yêu nước, kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Nguyễn Bính…

 

Đông đảo Hội viên đến dự Lễ tổng kết

Giải thưởng Hội Nhà văn Thành phố năm 2018 tôn vinh nhà thơ Lê Giang – người đàn bà làm thơ dần bước vào tuổi 90 với tác phẩm tản văn tuỳ bút “Bỏ qua rất uổng” (NXB Trẻ 2018) và nhiều tác phẩm thơ văn khác. Bênh cạnh đó, Hội cũng đã trao Tặng thưởng cho “Người đàn bà miền Nam gốc đước” Nguyễn Thị Ánh Huỳnh với tập thơ thứ tư “Những vàm sông đêm” và Tặng thưởng cho dịch giả Trương Văn Dân với tác phẩm dịch thuật “Vàng trên biển đá đen” của tác giả Elena Puccillo Trương.

 

Nhà thơ Nguyễn Thị Ánh Huỳnh nhận tặng thưởng tập thơ Những vàm sông đêm

 

11 Tân hội viên vừa được kết nạp 

Năm 2018, Hội Nhà văn TPHCM kết nạp thêm 11 hội viên mới. Dưới đây là danh sách 11 Tân hội viên theo quyết định số 64 QĐ – HNV do Chủ tịch HNV TPHCM Trần Văn Tuấn ký ngày 21.12.1018.

* Văn xuôi:
1.Hồ Xuân Đà (Tên thật: Hồ Thị Xuân Đà)

* Thơ:
2. Quang Châu (Trần Quang Châu)
3. Thanh Hoa (Nguyễn Thị Thanh Hoa)
4. Nguyễn Vĩnh Bảo (Nguyễn Văn Thanh)
5. Trần Ngọc Phượng (Trần Ngọc Phượng)
6. Nguyễn Ngọc (Nguyễn Văn Dán)
7. Thanh Bình (Trần Thị Chinh)
8. Võ Miên Trường (Võ Thị Miên Trường)
9. Nguyễn An Bình (Lương Mành)
10. Mạc Tường Vy (Thái Thị Huyền Trang)
11. Bình Địa Mộc (Đỗ Văn Toàn)

Buổi lễ tổng kết đã kết thúc bằng bữa tiệc liên hoan thân mật, nghĩa tình.

Ban Biên tập Văn Chương Phương Nam xin chúc mừng các tác giả được giải thưởng và 11 Tân hội viên của HNV TPHCM.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi lễ tổng kết:

BBT