Khánh Vân từ hoa khôi 18 tuổi đến Hoa hậu Hoàn vũ 2019

646

Để đạt được vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2019 ở tuổi 24, Nguyễn Trần Khánh Vân đã trải qua ít nhất sáu cuộc thi nhan sắc. Hành trình thi sắc đẹp xuyên suốt từ lúc 18 tuổi đến nay.


Nguyễn Trần Khánh Vân sinh năm 1995 tại TP.HCM. 

Khánh Vân (bên trái) thời tiểu học.
Cuộc thi đầu tiên Khánh Vân tham dự lúc 18 tuổi.
Cô giành danh hiệu đầu tiên Hoa khôi Áo dài Nữ sinh Việt Nam năm 2013

Sau đó Khánh Vân lên trang bìa Báo Giáo dục TP.HCM.


Và ảnh bìa báo Thanh Niên.

Tiếp năm sau khi 19 tuổi Khánh Vân đoạt giải Á khôi Miss Ngôi sao 2014.

Cũng năm đó cô dự thi Hoa hậu Việt Nam 2014. 


Người đoạt vương miện Hoa hậu Việt Nam 2014 là Kỳ Duyên (phải).

Năm 20 tuổi Khánh Vân (ngoài cùng bên phải) tiếp tục thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Phạm Hương (ngoài cùng bên trái) cũng tham gia

Phạm Hương (phải) đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.


Năm 2018, khi 23 tuổi Khánh Vân (thứ hai từ phải sang) đoạt giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam.

Năm 2019 khi ở tuổi 24, Khánh Vân tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Cô cao 1,76 m.

Nàng hậu sở hữu số đo chuẩn 83-60-91. 

Một hành trình từ 18 tuổi đến 24 tuổi đã giúp tên tuổi Nguyễn Trần Khánh Vân đạt được những thành tích cao quý.

Khánh Vân sẽ đại diện Việt Nam chính thức tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2020.

Theo PLO