Lễ viếng, truy điệu đại tướng Phùng Quang Thanh

868

Việt Linh – Việt Trung

Sáng 15/9, tại Nhà Tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), diễn ra lễ viếng và lễ truy điệu đại tướng Phùng Quang Thanh theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước.

Sáng 15/9, nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến viếng lễ tang đại tướng Phùng Quang Thanh tại Nhà tang lễ Quốc gia.

Dự tang lễ sáng 15/9 có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đại diện đoàn Chính phủ thắp hương tại lễ viếng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đại diện đoàn Quốc hội thắp hương tại lễ viếng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, dâng hương tưởng nhớ đại tướng Phùng Quang Thanh.

Đại tướng Phan Văn Giang ghi vào sổ tang: “Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, trải qua nhiều cương vị khác nhau, đồng chí luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, chiến đấu anh dũng, kiên cường, chỉ huy quyết đoán, linh hoạt, sáng tạo. Trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, đồng chí cùng tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 

Đoàn xe tang đi qua nhiều tuyến phố ở trung tâm Hà Nội.

Linh xa đưa linh cữu đại tướng rời Nhà Tang lễ Quốc gia về nghĩa trang ở xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Lễ an táng đại tướng Phùng Quang Thanh diễn ra từ 15h30 cùng ngày tại xã Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội.

Theo Zing