Nghệ sĩ Thiên Kim qua đời tại viện dưỡng lão

265

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nghệ sĩ Thiên Kim – diễn viên quen thuộc với hình tượng người mẹ, người bà trên màn ảnh Việt – qua đời ở tuổi 90.

Theo nghệ sĩ Trịnh Kim Chi – Phó chủ tịch Hội sân khấu TP HCM, bà qua đời lúc 0h30 hôm 20/2 tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ TP HCM (quận 8). Ban quản lý khu dưỡng lão lo hậu sự cho nghệ sĩ.

Ông Tuấn – con trai nghệ sĩ – cho biết bà ra đi bình yên bên con cháu. “Tôi và chị gái lên Sài Gòn chăm má mấy tháng nay. Má ra đi sau thời gian bệnh nặng. Bây giờ chúng tôi chờ tập hợp con cháu đầy đủ để lo hậu sự cho má”, anh Tuấn cho biết.

Cố nghệ sĩ Thiên Kim

Hồi đầu tháng 01/2023, gia đình xác định tinh thần cho tình huống xấu nhất khi nghệ sĩ mất nhận thức, nguy kịch. Trước đó, sức khỏe nghệ sĩ Thiên Kim suy giảm nhanh vì bệnh thận, cao huyết áp, tiểu đường… Nghệ sĩ đã 5 lần nhập viện tại Bệnh viện Thống Nhất (quận Tân Bình) và Bệnh viện Quận 8. Tuy nhiên, bác sĩ đề nghị trả về điều trị tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ.

Nhiều nghệ sĩ thương tiếc khi hay tin. Hồng Vân viết: “Mong cô siêu thoát và mau được về bên Phật. Thương cô”. Tài tử Lý Hùng nói: Dịp Tết Quý Mão, anh và gia đình vào khu dưỡng lão thăm bà, gần như không nhận ra Thiên Kim vì nghệ sĩ sụt nhiều cân. Hồi tháng 10/2022, khi vào bệnh viện quận 8 phát quà thiện nguyện, anh tình cờ gặp nghệ sĩ khám bệnh ở đó. Lúc đó, bà vẫn hồng hào, khỏe mạnh, nắm tay anh trò chuyện không rời.

Trên trang cá nhân, NSƯT Trịnh Kim Chi – Phó chủ tịch Hội sân khấu TPHCM viết: “Vĩnh biệt nghệ sĩ Thiên Kim. Xin chia buồn cùng gia đình nghệ sĩ”.

Nghệ sĩ Thiên Kim tên đầy đủ là Đoàn Thiên Kim, sinh năm 1933. Bà lớn lên trong gia đình có truyền thống cải lương. Sau thời gian hát cải lương, nghệ sĩ chuyển sang lồng tiếng, hát tân nhạc, đóng kịch và phim.

Suốt nhiều năm qua, Thiên Kim gắn với hình tượng người mẹ, người bà trên màn ảnh nhỏ. Những bộ phim nổi tiếng có sự tham gia của bà: Vĩnh biệt đàn bà, Võ sĩ bất đắc dĩ, Vua sân cỏ, Mẹ chồng nàng dâu, Hạnh phúc quanh đây, Những đứa con thành phố, Bỗng dưng muốn khóc, Hot boy nổi loạn…

Trước khi lâm bệnh nặng, Thiên Kim vẫn sôi nổi đóng phim. Khi sức khỏe yếu, bà từ chối những lời mời đóng ở các tỉnh, chủ yếu nhận những dự án quay tại TP HCM, như các phim quảng cáo. Bà từng nói: “Tôi đóng vì tình yêu nghề vẫn âm ỉ mấy chục năm nay, chứ không phải vì tiền. Ai kêu gì, tôi đóng nấy. Thỉnh thoảng, có sinh viên vào đây nhờ tôi đóng giúp dự án của các em, tôi vẫn nhận lời”.

Bà an hưởng tuổi già trong Viện dưỡng lão nghệ sĩ từ năm 2001, vui vầy cùng các nghệ sĩ lão thành trong viện.

M.A