Nhà thơ Hải Như đã từ giã cõi trần

956

01.7.2017-08:30

NVTPHCM– Nhà thơ Hải Như, Hội viên Hội Nhà văn TP.HCM và Hội Nhà văn Việt Nam, nguyên Phó Tổng biên tập báo Giác Ngộ, người nổi tiếng chuyên sáng tác về lãnh tụ Hồ Chí Minh, đã từ giã cõi trần vào lúc 7g23 sáng ngày 30.6.2017 (nhằm 7.6 năm Đinh Dậu) tại nhà riêng ở TP.HCM, hưởng thọ 95 tuổi.

Nhà thơ Hải Như

 

Nhà thơ Hải Như tên thật Vũ Như Hải, sinh ngày 28.3.1923 tại làng Bái Dương thuộc huyện Nam Ninh, tỉnh Nam Định. Ông tốt nghiệp bằng Thành chung từ trước Cách mạng tháng Tám, gia nhập quân đội kháng chiến chống Pháp, làm báo Sông Lô thuộc Quân khu X từ năm 1948.

 

Năm 1949, Hải Như đã được cử đi học bồi dưỡng thêm lớp báo chí Huỳnh Thúc Kháng ở Việt Bắc. Từ đó, ông gắn liền với công tác báo chí, làm phóng viên, biên tập viên báo Vệ Quốc Quân (tiền thân của báo Quân Đội Nhân dân), Cứu Quốc, Đại Đoàn Kết và cuối cùng là Phó Tổng biên tập báo Giác Ngộ thuộc Hội Phật giáo Việt Nam.

 

Nhà thơ Hải Như là tác giả nhiều tập thơ, kịch bản văn học, bút ký, trong đó đề tài về Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cảm hứng xuyên suốt đời thơ ông với quan niệm không “thần thánh hoá” mà “người hoá” vị lãnh tụ mà ông kính trọng.

 

Linh cữu nhà thơ Hải Như được đặt tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng, số 5 đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp. Lễ viếng bắt đầu lúc 9g30 ngày thứ Bảy 1.7.2017 (nhằm 8.6 năm Đinh Dậu), lễ động quan lúc 7g thứ Hai ngày 3.7.2017 (tức 10.6 âm lịch), sau đó đưa đi an táng tại Nghĩa trang Hoa viên Bình Dương.

 

Hội Nhà văn TP.HCM và Ban Biên tập trang NVTPHCM xin chia buồn sâu sắc với gia đình, người thân và những người yêu quý nhà thơ lão thành Hải Như!

 

 

>> XEM TIN VĂN KHÁC…