Đại hội Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Khánh Hòa

(Vanchuongphuongnam.vn) – Khánh Hòa, ngày 03 tháng 10 năm 2026, Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Khánh Hòa đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ nhằm tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động giai đoạn 2020 – 2026, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ mới 2026 – 2031. Đại hội đã diễn ra trong không khí nghiêm trang với các nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Quang cảnh Đại hội

Đến dự đại hội có sự hiện diện của nhiều đại biểu, lãnh đạo hội cấp Trung ương và địa phương. Cùng với đó là sự tham dự đông đủ của các nhà văn, nhà thơ là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đang sinh sống và hoạt động tại Khánh Hòa như: nhà văn Cao Duy Thảo, nhà thơ Trần Vạn Giã, nhà thơ Trần Chấn Uy, nhà thơ Inrasara, nhà văn Hoàng Nhật Tuyên, nhà văn Vân Hạ, nhà văn Ái Duy, nhà văn Lê Đức Dương, nhà văn dịch giả Trần Ngọc Hồ Trường, nhà văn Lê Đức Quang, nhà văn Nguyễn Đức Linh, nhà văn Chế Diễm Trâm, nhà thơ Đồng Chuông Tử, nhà văn Y Nguyên,…

Nhà văn Cao Duy Thảo

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chi hội do nhà thơ Trần Chấn Uy làm Chi hội trưởng. Chi hội ban đầu có 16 hội viên.

Đặc biệt, sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận vào tháng 7/2025, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã ban hành Quyết định số 117-QĐ/HNV (ngày 21/7/2025) thành lập Ban Chấp hành Chi hội Nhà văn tỉnh Khánh Hòa (mới) gồm 3 người:  Nhà thơ Trần Chấn Uy – Chi hội trưởng; nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa – Chi hội phó; nhà văn Ái Duy – Chi hội phó. Ban Chấp hành vẫn giữ nguyên sau khi Đại hội tổ chức bầu cửa nhiệm kỳ mới.

Nhà thơ Trần Chấn Uy – Chi hội trưởng phát biểu

Tính đến nay, Chi hội đã tiếp nhận thêm các nhà văn/nhà thơ chuyển vùng hoặc gia nhập mới (như nhà thơ Inrasara, nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa, nhà văn Nguyễn Thị Khánh Liên, nhà thơ Đồng Chuông Tử, nhà văn Lê Huy Hòa,…). Tổng số hội viên hiện tại của Chi hội là 19 người.

 Bài, ảnh: Khuê Việt Trường