Nhà thơ Lê Khánh Mai

2727
(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Lê Khánh Mai Sinh năm 1954 tại Khánh Hòa,Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm Hà Nội, Tốt nghiệp Thạc sĩ Văn học, trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh. Từng là Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Nha Trang, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Hiện chị đang sống và làm việc tại tỉnh Khánh Hòa.

 

Nhà thơ Lê Khánh Mai

Tác phẩm xuất bản:

  1. Trái chín, (thơ), Nxb Khánh Hòa, 1990
  2. Hoàng hôn trắng(tiểu thuyết), Nxb Khánh Hòa, 1992
  3. Nước mắt chảy về đâu (thơ), Nxb Hội Nhà văn, 1998
  4. Cổ tích xanh (thơ), Nxb Thanh niên, 2000
  5. Cát mặn (thơ), Nxb Hội Nhà văn, 2001
  6. Đẹp, buồn và trong suốt như sương (thơ), Nxb Hội Nhà văn, 2005
  7. Nết (Truyện ngắn), Nxb Đà Nẵng, 2005
  8. Giấc mơ hái từ cơn giông (thơ), Nxb Hội Nhà văn, 2008
  9. Vọng âm của mạch ngầm (tiểu luận phê bình), Nxb Hội Nhà văn, 2009
  10. Mật ngôn của tình yêu (thơ), Nxb Hội Nhà văn, 2019

 Giải thưởng văn học:

– Giải thưởng 25 năm Văn học Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa (1975 – 2000)

– Giải thưởng Văn học tỉnh Khánh Hòa, Tập thơ “Cát mặn”, 2001

– Giải khuyến khích UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, tập thơ “Đẹp, buồn và trong suốt như sương”, 2005

Quan niệm văn học:

Chọn nghề văn, được đào tạo nghề văn, suốt đời chỉ làm duy nhất nghề văn, tôi thấm thía đến tận cùng nỗi khổ ải và niềm hạnh phúc của nghề này. Yêu con người, trách nhiệm cao, lao động kiệt lực và dấn thân như bị “giời đày” là phẩm chất tự thân của nhà văn. Đôi khi tôi cảm nhận một sức mạnh quyền năng vô hình nào đó mách bảo và điều khiển ngòi bút của mình như định mệnh.

Ảnh Tư liệu: