Nhà thơ Ngô Đức Hành

1892

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Ngô Đức Hành Sinh ra và lớn lên tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; vùng đất được biết đến với núi Hồng Lĩnh 99 ngọn, chùa Hương Tích, Ngã ba Đồng Lộc và quê hương của chí sỹ Ngô Đức Kế, Xuân Diệu (Ngô Xuân Diệu).

Nhà thơ Ngô Đức Hành 

– Năm 1977, sau khi trúng tuyển Đại học ra Hà Nội học và sống, làm việc tại Hà Nội từ đó đến nay.

– Năm 1992 bắt đầu làm báo chuyên nghiệp cho đến ngày nghỉ hưu; hiện nay vẫn làm Phó Tổng biên tập Tạp chí Cầu đường Việt Nam trực thuộc Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường Việt Nam.

– Làm thơ từ sớm, nhưng năm 1984 mới bắt đầu có thơ đăng báo. Thơ in trên các báo, tạp chí văn học nghệ thuật ở Trung ương và địa phương.

– Hiện là Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều từng viết về ông: “Một đặc điểm rất rõ, rất mạnh như là phong cách trong thơ của nhà thơ Ngô Đức Hành là sự dồn nén tối đa trong ngôn từ. Sự dồn nén này làm cho những câu thơ của ông chặt chẽ, khúc triết, nhưng lại mở ra một không gian cảm xúc và suy tưởng rất rộng…”.                                                                               

* Tác phẩm xuất bản:

– Ví giặm quê mình, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, năm 2015

– Con đường rạ rơm, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, năm 2017

– Ballad đêm, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, năm 2017

– Khái niệm, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, năm 2019

– Câu hát tìm anh, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, năm 2019

– Ballad Khác, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, năm 2020

– Đã có 30 bài thơ được các nhạc sỹ phổ nhạc.

 

Ảnh tư liệu