Nhà thơ Nhật Chiêu trò chuyện về Nguyễn Xuân Sanh và Xuân Thu Nhã Tập

686

(Vanchuongphuongnam.vn) – Chương trình Cà phê Thơ hàng tuần tại Cà phê Thứ Bảy sẽ diễn ra vào ngày 13/12/2020. Diễn giả, nhà thơ Nhật Chiêu sẽ trò chuyện về chủ đề Nguyễn Xuân Sanh và Xuân Thu Nhã Tập.

Nguyễn Xuân Sanh sinh năm 1920 tại Đà Lạt, ông học Trung học và Đại học ở Hà Nội, năm 16 tuổi, đã có truyện thơ Lạc loài đăng nhiều kỳ trên báo.

Nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh – Nguồn: Internet

Năm 1939, ông cùng các các nhà văn, nhà thơ có cùng chí hướng: Phạm Văn Hạnh, Nguyễn Lương Ngọc; họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung và nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát thành lập nhóm Xuân Thu Nhã Tập. Năm 1942, nhóm xuất bản sách Xuân Thu Nhã Tập. Nhà phê bình Đỗ Lai Thúy trong Nguyễn Xuân Sanh với Buồn xưa đã viết: “Tôi gọi Xuân Thu Nhã Tập (1942) là khúc hát Thiên Nga, tiếng kêu cuối cùng của con Phượng Hoàng, để từ đống tro hồi sinh một Thi Điểu mới. Và người bắc nhịp cầu đầu tiên trong thơ mới sang thơ hiện đại không ai khác là Nguyễn Xuân Sanh…”.

Diễn giả, nhà thơ Nhật Chiêu – Ảnh: Thúy Duy

Nhà thơ Nhật Chiêu đọc Xuân Thu Nhã Tập và cảm tác:

Đọc Xuân Thu Nhã Tập 
Đêm nay
ta thở hương mùa
Xuân Thu Nhã Tập
hồn xưa sóng tràn
ngàn mày nối với trường giang
hát thơ tìm đạo
say nàng ẩn đêm
kìa ai giũ áo lên đền
rưng rưng áng tóc
bồng bênh đất trời
đổi ngôi
thơ rụng xuống đời
Các cụm từ ”ngàn mày”, ”giũ áo lên đền” mượn từ Xuân Thu Nhã Tập, 1942

Chương trình diễn ra vào lúc: 9am Chủ Nhật, 13/12/2020

Tại Cà phê Thứ Bảy – địa chỉ: 38 Võ Văn Tần, Quận 3