Nhà thơ Phạm Tấn Dũng

1161

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Phạm Tấn Dũng sinh năm 1961 tại Gò Nổi, làng Bảo An, Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam. Hiện anh đang sống tại Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, nghề nghiệp tư vấn thiết kế mỹ thuật. Nhà thơ Phạm Tấn Dũng là Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam. 

Nhà thơ Phạm Tấn Dũng

Tác phẩm xuất bản:
– Phía sóng (thơ, Hội VHNT Quảng Nam, 2008)
– Như cỏ dại – Như lá úa – Như cây xanh (thơ in chung 5 tác giả)
– Nhật ký gió cuốn (thơ, 2018)

Giải thưởng:
– Giải A Văn học Nghệ thuật Quảng Nam tập thơ Như cỏ dại – Như lá úa – Như cây xanh, năm 2012
– Giải B Văn Học Nghệ Thuật Đất Quảng lần II năm 2015
– Giải B cuộc thi thơ Văn Học – Nghệ Thuật Quảng Nam năm 2017

Quan niệm văn học:

Hình ảnh tư liệu