Nhà thơ Xuân Trà

2492

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Xuân Trà tên thật là Lê Thị Tuyết Vân, sinh năm 1952, quê quán Quảng Ngãi, hiện đang sống tại Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Chị tốt nghiệp Thạc sĩ ở trường KHXH & NV đã từng là phóng viên Đài phát thanh Quảng Ngãi, giảng viên chính Trường Cao đẳng Sư phạm, Đại học Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi. Nhà thơ Xuân Trà là Hội viên Hội nhà văn TP HCM.

Nhà thơ Xuân Trà

Tác phẩm xuất bản:

Cõi riêng, NXB Văn học, 2012
Thầm thì vần thi, NXB Hội Nhà Văn, 2013
Vệt nắng vẫy chiều, NXB Hội Nhà Văn, 2016

Quan niệm văn học:

Ảnh tư liệu