Nhà văn Lê Vạn Quỳnh

1184

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà văn Lê Vạn Quỳnh sinh năm 1951, quê ở xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Anh học ĐHSP Vinh, tốt nghiệp 1974, ngành Hóa học. Sau đó anh dạy học liên tục 39 năm, trong đó 9 năm đầu tại trường Cấp III Tĩnh Gia 1 và 30 năm cuối gắn bó với THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa. Đã trực tiếp dạy nhiều hoc sinh đoạt giải quốc gia và olympic hóa học Quốc tế, được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2010. Nhà văn Lê Vạn Quỳnh là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội VHNT các DTTS Việt Nam, Hội viên Hội VHNT tỉnh Thanh Hóa.

Nhà văn Lê Vạn Quỳnh

 

Tác phẩm xuất bản:

Đổi lấy mây trời – NXB Hội Nhà văn – 2020

Thằng Bơ – NXB Hội Nhà văn – 2019

Cuối đường khuất gió – NXB Hội Nhà văn – 2017

Dấu thời gian – NXB Hội Nhà văn – 2016

Lan man xê dịch – NXB Hội Nhà văn – 2015

Với nhà thơ Văn Đắc trò chuyện 365 – NXB Văn học – 2013

Quan niệm văn học:

“Mình không chọn văn làm nghề. Bởi đường văn dù có gặt hái thành công thì niềm vui nhận được vẫn không trọn. Văn là nơi mình chia sẻ những xúc cảm và tâm tình cùng người thân và bè bạn. Nếu kiếp sau được chọn mình vẫn xin được làm nghề giáo”.

Ảnh tư liệu