Nữ danh ca Ngọc Cẩm qua đời, thọ 90 tuổi

484

(Vanchuongphuongnam.vn) – Trưa 2/11, danh ca Ngọc Cẩm – ca sĩ nổi tiếng làng nhạc miền Nam trước năm 1975, đã qua đời tại bệnh viện, hưởng thọ 90 tuổi.


Danh ca Ngọc Cẩm qua đời ở tuổi 90.

Nữ danh ca Ngọc Cẩm tên thật Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, sinh năm 1930. Bà chính là vợ nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết (1928-2002). Vợ chồng nghệ sĩ này đã tạo thành một cặp song ca tỏa sáng bằng tài năng nghệ thuật và được ngưỡng mộ bởi lòng chung thủy trong tình yêu.

Danh ca Ngọc Cẩm gắn bó với con đường ca hát từ rất sớm. Từ khi gặp nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết, cả hai đã tạo thành đôi song ca bền bỉ và nổi tiếng khi mới bước vào ngưỡng tuổi hai mươi. Nhà báo Cát Vũ từng viết: “Chất giọng ấm áp, nồng nàn của Nguyễn Hữu Thiết như một thứ chân mây dìu dặt nâng thanh âm trong vắt, thoảng nhẹ như gió của Ngọc Cẩm lên tầng cao của cảm xúc mà nhạc phẩm ‘Trăng rụng xuống cầu’ là một ví dụ”.

Theo tư liệu của nhà báo – nhạc sỹ Hà Đình Nguyên cung cấp, nhạc sỹ – ca sỹ Nguyễn Hữu Thiết sinh năm 1927 tại Phan Thiết nhưng quê gốc ở huyện Triệu Phong (Quảng Trị). Từ nhỏ Nguyễn Hữu Thiết đã có năng khiếu ca hát, nên khi theo học bậc trung học ở Huế, ông được bà giáo sư âm nhạc người Pháp tận tình chỉ. Khi Cách mạng Tháng 8 bùng nổ thì Nguyễn Hữu Thiết đang theo học ban Tú tài, ông bỏ học ôm đàn cùng bạn bè như Nguyễn Hữu Ba, Phạm Duy, Bùi Công Kỳ… tham gia phong trào văn nghệ yêu nước ở Huế. Khi chiến tranh lan đến Huế, Nguyễn Hữu Thiết đã cùng nhóm bạn bè văn nghệ này kéo nhau lên chiến khu Tuyên Hóa (Quảng Bình) tiếp tục phục vụ kháng chiến.

Chính tại nơi đây, ông gặp lại cô ca sĩ Ngọc Cẩm (sinh năm 1930 – quê Phú Vang – Huế) mà trước đây họ đã từng mến mộ nhau trong những ngày tháng sinh hoạt văn nghệ ở Huế. Họ chính thức kết hôn vào năm 1948, lễ cưới diễn ra ngay trong chiến khu. Cuối năm đó, đôi uyên ương còn theo đoàn quân tình nguyện ra tận các chiến khu ở Tuyên Quang, Thái Nguyên… Tuy nhiên, đến cuối năm 1953 do sức khỏe của Ngọc Cẩm nên cấp trên đã cho phép vợ chồng họ được trở về hoạt động ở Liên khu 4. Đầu năm 1954, họ trở về Huế rồi sau đó vào Sài Gòn.

Danh ca Ngọc Cẩm cùng chồng là cặp song ca ăn ý nổi tiếng làng nhạc Việt thời điểm trước năm 1975 không chỉ ở Sài Gòn mà còn ở nhiều tỉnh lẻ miền Nam. Cả 2 gắn bó với phong cách biểu diễn nhạc âm hưởng dân ca. Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết chơi đàn guitar với giọng ca xứ Huế của danh ca Ngọc Cẩm.


Vợ chồng nhạc sĩ Hữu Thiết – Ngọc Cẩm.

Với tiếng hát một trầm ấm, một cao vút trong trẻo, cặp vợ chồng đã để lại nhiều ký ức trong lòng người yêu nhạc Vàng với các ca khúc bất hủ Sơn nữ ca (Trần Hoàn), Bà mẹ quê, Bà mẹ Gio Linh (Phạm Duy), Có một đàn chim (Phan Huỳnh Điểu), Gạo trắng trăng thanh, Trăng rụng xuống cầu (Hoàng Thi Thơ) Chỉ tính 2 ca khúc Gạo trắng trăng thanh và Trăng rụng xuống cầu do hãng đĩa Asia phát hành trên khắp Đông Dương đã bán được hàng triệu đĩa và lập kỷ lục ngày đó.

Cặp vợ chồng không những được yêu quý vì tài năng trong âm nhạc mà còn được ngưỡng mộ vì tình nghĩa son sắt thủy chung. Vợ chồng danh ca Ngọc Cẩm và nhạc sĩ Hữu Thiết có với nhau 8 người con, trong đó Hồng Hạnh và Hồng Danh tiếp nối con đường nghệ thuật của cha mẹ. Hai nữ ca sĩ thừa hưởng giọng ca truyền cảm của mẹ và thành công theo đuổi dòng nhạc trữ tình.

Đôi song ca Ngọc Cẩm – Nguyễn Hữu Thiết đã dìu nhau đi hết cuộc đời. Nhạc sĩ – ca sỹ Nguyễn Hữu Thiết đã ra đi vào ngày 31/10/2002 trong vòng tay của vợ con, thọ 75 tuổi. Và người bạn đời của ông, ca sỹ Ngọc Cẩm đã ra đi vào ngày 2/11/2020. Gia đình cho biết sẽ an táng nghệ sĩ Ngọc Cẩm bên cạnh mộ chồng tại mảnh đất thuộc chùa Vĩnh Nghiêm ở quận Gò Vấp, TP.HCM.

M.A (Tổng hợp)