Ốc Thanh Vân bức xúc khi bị tố lợi dụng hình ảnh Mai Phương để PR bản thân

961

(Vanchuongphuongnam.vn) – Những trang mạng này cho rằng Ốc Thanh Vân là người sống giả tạo, bên ngoài tỏ ra tiếc thương người em quá cố nhưng bên trong lại thủ đoạn toan tính.

Cách đây vài giờ, thông qua trang cá nhân, Ốc Thanh Vân thể hiện sự phẫn nộ khi trở thành mục đích câu like của một số hội nhóm.

Những fanpage này hư cấu nhiều thông tin liên quan đến Ốc Thanh Vân, mà theo nữ MC thì họ dùng ngôn từ bẩn thỉu, xấu xa nhất để hướng dư luận theo chiều hướng tiêu cực.

Diễn viên/MC Ốc Thanh Vân.

Bà mẹ 3 con cho biết, những người này tạo nghiệp ắt sẽ gánh nghiệp, dù không muốn gây chuyện nhưng cô buộc phải lên tiếng vì nỗi bức xúc trong lòng.

Nữ MC nhắn nhủ các trang tin đang bôi nhọ nhân phẩm của mình: “Có thể nhìn một mắt, có thể nghe một tai, nhưng nói: một là im lặng, còn đã nói thì phải nói cho đủ, cho đúng! Tạo nghiệp, ắt sẽ gánh nghiệp. Mạng xã hội không phải là nơi muốn nói gì thì nói. Mạng ảo, nhưng hậu quả là thật. Và pháp luật có tồn tại – nên nhớ!”.

Ốc Thanh Vân đồng thời kêu gọi mọi người report để những trang tin này không còn tác oai tác quái, tung tin sai sự thật nhằm lèo lái một bộ phận dư luận. Cô cho biết, dòng trạng thái này chắc chắn không dừng được khẩu ngôn của nhiều người và việc chửi rủa vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng cô vẫn tin vào những điều tốt đẹp, lương thiện còn nằm bên trong con người mình.

“Tôi biết sau status này chắc họ sẽ bị kích động và tiếp tục chửi rủa tôi, nhưng tôi vẫn tin vào những điều tốt đẹp và thiện lương trong con người mình. Cũng như điều đẹp đẽ đó trong tâm hồn của những người tốt xung quanh tôi!”, Ốc Thanh Vân viết.

Cuối cùng, bà mẹ 3 con chia sẻ lại nội dung của Nghị định 15/2020/NĐ-CP từ Chính phủ bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay – 15/4, về việc chia sẻ thông tin, hình ảnh của người khác lên mạng xã hội như một lời răn đe đến những hội nhóm đang cố ý xúc phạm.

Theo như những thông tin mà Ốc Thanh Vân chia sẻ, chủ đề bàn luận của những hội nhóm này đa số liên quan đến mối quan hệ giữa cô và cố diễn viên Mai Phương. Họ cho rằng, nữ MC là người sống giả tạo, bên ngoài tỏ ra tiếc thương nhưng bên trong đầy mưu mô tính toán.

Những trang tin này chỉ trích Ốc Thanh Vân, cho rằng vợ chồng cô là người lèo lái dư luận khiến mẹ ruột Mai Phương chịu cơn thịnh nộ từ đám đông suốt thời gian qua. Đồng thời họ lấy việc kinh doanh online của Ốc Thanh Vân làm tầm ngắm, xỉa xói nữ MC dựa hơi để thu hút sự quan tâm từ công chúng nhằm PR các nhãn hàng.

Bị cho là trục lợi sau sự ra đi của người em thân thiết, Ốc Thanh Vân không giấu được sự bức xúc.

Trước đó, Ốc Thanh Vân thường thể hiện tình cảm thân thiết với Mai Phương từ khi diễn viên quá cố nhập viện vì ung thư phổi. Ốc Thanh Vân kêu gọi đồng nghiệp, khán giả đóng góp giúp Mai Phương chữa bệnh. Trong thời gian Mai Phương điều trị, Vân Ốc thường xuyên cùng bạn đi du lịch, xem phim.

Sau khi Mai Phương qua đời, Vân Ốc cùng các nghệ sĩ đã đóng góp giúp đỡ bé Lavie. Toàn bộ số tiền đóng góp đều được gửi vào số tài khoản mang tên Ốc Thanh Vân. Trong đó, riêng Trấn Thành và nhóm bạn đã quyên góp được 300 triệu đồng.

Khi nói về kế hoạch nhận nuôi bé Lavie, Ốc Thanh Vân từng trải lòng: “Tôi luôn đồng hành, hỗ trợ cho Lavie ở bất cứ thời điểm nào. Hiện tại, Lavie đang được chăm sóc rất tốt. Có hai người đang nuôi bé. Hai người này đã giúp đỡ Phương từ xưa. Họ không phải ruột thịt, nhưng mang tình cảm như gia đình. Phương may mắn có những người thương thật lòng, giúp nhiệt tình. Chuyện này khúc mắc, không thể chia sẻ được nên mong mọi người thông cảm”.

Lim