Nhà thơ Lê Minh Vũ

2606

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Lê Minh Vũ sinh ngày 26-08-1974 tại Tân Định, Bến Cát, Bình Dương. Anh còn ký các bút danh khác: Từ Tân Định, LV Thanh Minh… Anh là Ủy viên BCH Hội Văn học Nghệ thuật Bình Dương nhiệm kỳ VI (2010-2015), VII (2015-2020), Biên tập viên tạp chí Văn Nghệ Bình Dương. Hiện anh đang công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Bến Cát, Bình Dương.

Nhà thơ Lê Minh Vũ

Tác phẩm xuất bản:

Đường xưa tan học – Tập thơ – Nhà xuất bản Văn nghệ  Tp.Hồ Chí Minh năm 2000

Buổi chiều Tigôn – Tập thơ – Hội VHNT Bình Dương năm 2004.

Ngã rẽ  – Tập truyện ngắn – NXB Trẻ & Hội VHNT Bình Dương 2010

Mùa đã tươi màu nắng – Tuyển tập Thơ Văn –  NXB Văn hóa- Văn nghệ (Tp.Hồ Chí Minh năm 2018).

Giải thưởng: 

– Đạt giải thưởng VHNT Huỳnh Văn Nghệ tỉnh Bình Dương lần II năm 2000, lần III năm 2005,  lần IV năm 2010, lần V năm 2015

– Giải Ba cuộc thi Thơ do đài Phát thanh truyền hình Bình Dương tổ chức 2010

– Giải Ba cuộc thi sáng tác quảng bá VHNT chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010 và  2014 do Ban tuyên giáo, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức

– Giải thưởng cuộc thi sáng tác văn học: Đất và người Bình Dương lần thứ I năm 2017, lần III năm 2019 do Hội VHNT Bình Dương tổ chức.

Ảnh tư liệu