Thông báo Kỳ họp thứ 3 Ban Chấp hành Hội Nhà văn TPHCM

620

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ngày 05/05/2021, Ban Chấp hành Hội Nhà văn TP. HCM khóa VIII đã tiến hành Kỳ họp thứ 3 với sự có mặt 9 thành viên (vắng 1), để điểm lại tình hình hoạt động trong 3 tháng, kể từ kỳ họp lần 2 đến nay và thông qua chương trình hành động trong thời gian tới. 

Các thành viên Ban Chấp hành tham dự cuộc họp, Từ trái sang gồm các nhà văn, nhà thơ: Nguyên Hùng, Bùi Phan Thảo, Lê Thiếu Nhơn, Phương Huyền, Trầm Hương, Bích Ngân, Bùi Anh Tấn, Huệ Triệu, Phùng Hiệu

 

Nội dung cơ bản được tóm tắt như sau:

  1. Các công việc đã thực hiện trong 3 tháng đầu của nhiệm kỳ.

Nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội, đã điểm lại công tác trong 3 tháng qua, trong đó nêu một số nhóm việc chính sau đây (do ảnh hưởng dịch Covid -19 nên các hoạt động của Hội trong thời gian qua tổ chức giới hạn số lượng người tham dự trong không gian của Phòng họp của Hội):

  1. Soạn thảo và đã ban hành một số quy chế quan trọng.
  2. Hoàn tất đề án trang web mới trình lên các cấp có thẩm quyền và đã được phê duyệt.
  3. Tổ chức nhiều hoạt động cấp thiết, như: Trao giải thưởng văn học và kết nạp hội viên năm 2020; Thành lập và ra mắt 3 Hội đồng chuyên môn và 8 Ban công tác; Tổ chức xét chọn thơ hay Nguyên Tiêu; Tổ chức buổi tọa đàm văn chương “Mẹ là cội nguồn” nhân dịp 8.3…
  4. Tổ chức chuyến đi thực tế sáng tác và tọa đàm chủ đề “Nhà văn viết về chiến tranh cách mạng” tại Căn cứ Trung ương Cục miền Nam.
  5. Phối hợp với các CLB văn học giữ nếp sinh hoạt định kỳ bằng các hoạt động sôi nổi, phong phú
  6. Hoàn tất bản thảo và lời giới thiệu cho tập thơgiao lưu văn hóa Việt – Hàn, “CÂY TÂM HỒN 2”
  7. Gặp gỡ, giao lưu, tọa đàm “Biển, cánh đồng cuối cùng của hành tinh” với PGS – TS – nhà văn dịch giả Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hiệp Hội Nuôi biển Việt Nam và đoàn cán bộ khoa học, kinh tế của Hiệp Hội.
  8. Giới thiệu tọa đàm về sách mới: Trần Hữu Nghiệp – Đời là kẻ sĩ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm; Tọa đàm tưởng nhớ nhà văn Trần Hoài Dương nhân 10 năm ngày mất của ông.
  9. Hoàn tất dự thảo đề án “Đầu tư chiều sâu theo phương thức đặt hàng loại hình tiểu thuyết chủ đề “Thành phố tôi yêu”.
  10. Về tổ chức nhân sự: Nhà thơ Phan Trung Thành, Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng Ban văn học thiếu nhi, Chánh Văn phòng Hội vì lý do cá nhân đã gởi đơn xin nghỉ việc và Ban Chấp hành đã thống nhất, Chủ tịch Hội đồng ý cho nhà thơ Phan Trung Thành nghỉ việc và thôi giữ chức danh Chánh Văn phòng Hội kể từ ngày 30.4.2021. Tuy nhiên, nhà thơ Phan Trung Thành vẫn là Ủy viên BCH và Trưởng Ban văn học thiếu nhi. Ban chấp hành đã thống nhất việc tiếp nhận nhà văn Võ Thu Hương làm việc tại Văn Phòng Hội và đã được Chủ tịch Hội quyết định Bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Hội Nhà văn TPHCM kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2021.   2. Các công việc sẽ được thực hiện trong thời gian trước mắt.

Cuộc họp đã thống nhất nhiều nội dung hoạt động từ nay cho tới cuối năm 2021 và phương hướng cho thời gian tiếp theo:

  1. Xúc tiến xây dựng và ra mắt trang web của Hội với tên miền mới.
  2. Hoàn tất thủ tục xin phép sử dụng kinh phí Ngày thơ Nguyên tiêu cho cuộc thi thơ với chủ đề “40 năm thành lập Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh”, dự kiến triển khai vào cuối tháng 6.2021.
  3. Hoàn tất đề án đầu tư sáng tác chiều sâu trình lên các cấp thẩm quyền, sau khi được phê duyệt sẽ triển khai thực hiện.
  4. Hoàn tất đề án tổ chức “Hội nghị những người viết trẻ” (dự kiến tổ chức vào tháng 8/2022) trình lên các cấp thẩm quyền.
  5. Tổ chức trại Sáng tác văn học tại Phú Yên và chuyến đi thực tế sáng tác về miền Tây.
  6. Tiếp tục tổ chức các buổi giới thiệu tác phẩm có giá trị của các hội viên.
  7. Thực hiện các hoạt động thường niên khác.

Trong kỳ họp lần này, Ban chấp hành đã bàn bạc, phân tích (sau cuộc họp giữa Ban Thường vụ và Ban điều hành 4 Chi hội nhà văn vào tháng 4.2021) và 100% ý kiến các thành viên Ban Chấp hành thống nhất dừng đề án “Thành lập các chi hội nhà văn trực thuộc Hội Nhà văn Tp. HCM” do cân nhắc tính hiệu quả quá trình hoạt động lâm thời trong thời gian qua (Nội dung này, BCH sẽ có thông báo tiếp theo trên trang Web của Hội).

BAN CHẤP HÀNH HỘI NHÀ VĂN TP. HỒ CHÍ MINH