Thủy Tiên – Công Vinh livestream công bố 18.000 trang sao kê

666

Mai Anh

(Vanchuongphuongnam.vn) – Chiều 17/9, vợ chồng Thủy Tiên – Công Vinh đến ngân hàng sao kê hơn 178 tỷ đồng năm qua nữ ca sĩ kêu gọi quyên góp ủng hộ miền Trung bão lũ.

Buổi livestream diễn ra trực tiếp tại ngân hàng Vietcombank, quận 7, TP.HCM, gồm vợ chồng nữ ca sĩ, luật sư, một số đơn vị truyền thông. Khoảng gần 30 người có mặt tại buổi livestream. Thủy Tiên cho biết có 18.000 trang sao kê.


Vợ chồng Thủy Tiên – Công Vinh cùng đại diện luật sư có mặt tại ngân hàng tiến hành thủ tục nhận giấy tờ sao kê tài khoản như thông báo.

Thủy Tiên nói trong 40 ngày kêu gọi đóng góp – từ ngày 13/10 đến ngày 23/11/2020 – cô nhận được hơn 177 tỷ 520 triệu đồng. Tổng chi ở các nơi đoàn cô ghé trao tiền cho người dân, được chính quyền địa phương xác nhận là 178 tỷ 542 triệu đồng.

Họ khẳng định chỉ có tài khoản đuôi số 746 là duy nhất dùng để kêu gọi từ thiện. Do đó, họ công bố sao kê thành hai phần. Giai đoạn một từ 13/10 đến 23/11/2020, cho thấy tài khoản này được đóng góp và giải ngân con số hơn 177 tỷ đồng. Đây là con số trùng khớp với thông tin được Thủy Tiên công khai nhiều tháng trước.

Giai đoạn hai từ 24/11 đến 24/2/2021, tài khoản này chỉ biến động thêm khoảng 4,4 triệu đồng.

Thủy Tiên cũng công bố số tài khoản thứ hai có đuôi 812, được một số khán giả nghi ngờ cô dùng kêu gọi từ thiện. Nữ ca sĩ cho biết đây chỉ là tài khoản dùng đi siêu thị hàng ngày và không có bất kỳ giao dịch nào liên quan đến chuyến từ thiện. Song cả hai vẫn quyết định sao kê tài khoản này trong vòng 6 tháng. Kết quả, số tiền trong tài khoản này chỉ dao động mức 50 triệu đồng.

Buổi livestream diễn ra chóng vánh, khoảng 10 phút, các khoản rút ra không được nữ ca sĩ nhắc tới trong livestream. Sau khi giải thích trang đầu và trang cuối của bản sao kê, vợ chồng nữ ca sĩ tắt livestream. Họ không trả lời thêm câu hỏi chất vấn từ truyền thông về những tranh cãi, thắc mắc.

Trước đó, ngày 15/9, Công Vinh cũng đăng file PDF tổng hợp các khoản chi ra cho các tỉnh miền Trung có đính kèm giấy xác nhận, thư cảm ơn của các ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc.

Theo file PDF do Công Vinh công bố, tổng số tiền vợ chồng anh thay mặt mạnh thường quân cả nước ủng hộ người dân miền Trung cuối năm 2020 khoảng 178,5 tỷ đồng, cụ thể Hà Tĩnh là 40,295 tỷ đồng, Quảng Bình là 50,523 tỷ đồng, Nghệ An là 9,209 tỷ đồng, Quảng Trị 33,4 tỷ đồng, Huế 18,336 tỷ đồng, Quãng Ngãi 14 tỷ đồng, Quảng Nam là 12,748 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng thu là 177,5 tỷ đồng.

Năm 2020, trong đợt miền Trung chịu bão lũ Thủy Tiên là nghệ sĩ huy động được số tiền ủng hộ lớn nhất. Nhưng từ đó đến nay, cô liên tục đối diện hàng loạt ý kiến nghi ngờ về số tiền và cách giải ngân. Vợ chồng Thủy Tiên – Công Vinh nhiều lần livestream, cho biết áp lực khi bị tố cáo trục lợi từ hoạt động thiện nguyện. Tối 5/9, Công Vinh lên tiếng muốn minh oan cho vợ, khẳng định số tiền vận động được không phải 320 tỷ đồng như đồn đoán.

Thời gian vừa qua, không ít nghệ sĩ Việt vướng vào những ồn ào liên quan đến chuyện công khai thu chi, sao kê khi làm thiện nguyện. Nghệ sĩ Hoài Linh bị khán giả phản ứng vì hành động giải ngân chậm hơn 13 tỷ đồng quyên góp. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị nghi vấn kêu gọi được số tiền thiện nguyện gấp nhiều lần con số 1,8 tỷ công bố.

Chiều 7/9, Trấn Thành công khai 1.000 trang sao kê có dấu mộc đỏ của ngân hàng nhằm làm sáng tỏ số tiền hơn 9 tỷ đồng sau khi bị nghi vấn chưa minh bạch tiền từ thiện.

M.A