Tỉnh đoàn Bình Phước trao gửi yêu thương đến trẻ em

579

Thắng Trân

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhằm hỗ trợ người dân cùng trẻ em đang “căng mình” ngăn “bão Corona” và các tuyến đầu chống dịch, các hoạt động hè năm nay tại Bình Phước được triển khai với 1 chương trình, 4 chiến dịch cùng nhiều việc làm tử tế mà các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh cùng Ban chỉ đạo hè các cấp ở tỉnh này đã thực hiện.

Mùa hè tại Bình Phước năm 2021 có chủ đề “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”. Qua đó, Ban chỉ đạo hè các cấp ở tỉnh này đã tích cực chăm sóc, bảo vệ thanh thiếu nhi trước cơn bão dịch, tạo điều kiện an toàn nhất để trẻ em vui hè.

Hè năm nay, các ngành, các cấp ở tỉnh Bình Phước đã tích cực huy động mọi nguồn lực để đồng hành với trẻ em trong tỉnh chặn COVID-19 và tạo môi trường thuận lợi nhất để đoàn viên, thanh thiếu nhi (ĐVTTN) có một mùa hè ý nghĩa.


Chị Mai Tuyết Ngọc – Giám đốc Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh trao quà cho con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Chơn Thành

Theo Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy – Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo hè tỉnh Bình Phước, hè 2021 ở Bình Phước, các đối tượng gặp khó trong mùa dịch được hỗ trợ gồm người lao động bị mất việc làm hoặc giảm giờ làm, người cao tuổi, gia đình chính sách, người khuyết tật, nạn nhân Dioxin, bệnh nhân ung thư đến học sinh, sinh viên, người dân và trẻ em ở các khu cách ly – phong tỏa.

Cùng với đó, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh góp 700 triệu đồng để mua xe lấy mẫu và tiêm chủng lưu động; để giúp các tuyến đầu ngăn dịch và người dân, trẻ em trong và ngoài tỉnh gặp khó, thăm, động viên các thanh niên, học sinh, sinh viên Bình Phước tình nguyện đi chống dịch, Đoàn toàn tỉnh đã vận động gần 23 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ở Việt Nam và tại Úc; CLB Xe bán tải Bình Phước thuộc Hội LHTN Việt Nam tỉnh quyên hơn 1,6 tỷ đồng.


Thị Đoàn Bình Long triển khai chương trình “Vì đàn em thân yêu”, đến tận nhà các em thiếu nhi để trao dụng cụ học tập, cặp sách và học bổng để chuẩn bị cho năm học mới.


Các cấp bộ Đoàn – Hội huyện Hớn Quản chung tay khởi công Nhà thanh niên số 12 và tặng quà động viên “chủ nhà tương lai” vượt khó trong mùa dịch

Hòa nhịp vào chuỗi các cuộc thi trực tuyến, nhằm tạo sân chơi cho học sinh trong bối cảnh dịch bệnh, nhất là trong những ngày giãn cách xã hội, Tỉnh Đoàn – Hội LHTN Việt Nam tỉnh – Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Khỏe cùng Zumba – Tránh xa Covid”, thu hút hơn 91,5 nghìn lượt thích, chia sẻ và bình luận trên mạng xã hội với hơn 120 tác phẩm dự thi, trong đó có gần 80 tác phẩm của thiếu nhi.

Hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em” của UBND tỉnh, chương trình “Cùng em học trực tuyến” do TW Đoàn – Hội đồng Đội TW phát động, Đoàn – Đội toàn tỉnh đã vận động, trao tặng 3 máy tính; 180 smartphone; 2 điện thoại thông minh cũ; 67 sim 4G, 7 tai nghe với tổng giá trị hơn 550 triệu đồng cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; thành lập 2 đội hình “IT áo xanh” hỗ trợ hàng trăm học sinh học trực tuyến…

Bên cạnh đó, chương trình “Tiếp sức mùa thi”, 65 đội hình tình nguyện đã được thành lập để giúp thí sinh tại các kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT, hơn 340 triệu đồng đã được vận động để hỗ trợ các thí sinh tại 27 địa điểm thi với hơn 2.829 suất cơm, 9.528 hộp sữa, 20.080 chai nước, 8.500 khăn lạnh, 110 áo mưa, 25.500 khẩu trang y tế, 441 chai nước sát khuẩn, 2.300 dụng cụ học tập; 1.800 ổ bánh mì…

Ban chỉ đạo hè các cấp đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai Hội thi “Tuyên truyền măng non” và “Kể chuyện theo sách” với hình thức trực tuyến; vận động ủng hộ quỹ vắcxin phòng chống dịch; tổ chức Lễ trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh hưởng ứng chương trình trồng 01 triệu cây xanh của UBND tỉnh…

Chiến dịch “Mùa hè xanh” đã quy tụ 167 đội hình với 3.616 tình nguyện viên, trong đó có 714 học sinh, sinh viên. Các đội hình đã tham gia khám sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm, tư vấn về phòng chống dịch cho 45 nghìn lượt người; xây dựng nhiều khu vui chơi cho trẻ em; tổ chức 10 đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 574 người dân. 1.941 bạn trẻ đã tham gia 6 đợt hiến máu tình nguyện, thu 1.825 đơn vị máu.

Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” đã thu hút 74 đội hình thanh niên tình nguyện với 1.266 bạn trẻ; qua đó, các đội hình đã đi tận từng hộ dân để tuyên truyền về phòng chống dịch, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và cài đặt Bluezone; sơn sửa trường học, xây dựng các khu vui chơi, trao sách giáo khoa, dụng cụ học tập… cho thiếu nhi với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng…

Bên cạnh đó, Đoàn – Hội – Đội toàn tỉnh đã trao tặng 75 xe đạp, gần 10 nghìn khẩu trang y tế, 20 thẻ bảo hiểm y tế, 855 suất học bổng, 10 nghìn tấm kính chống giọt bắn, 8.500 vở trắng, 1.870 bộ sách giáo khoa, sách thiếu nhi, truyện tranh, hơn 4 nghìn phần quà với giá trị gần 6 tỷ đồng cho trẻ em trong tỉnh. Tỉnh Đoàn đã phối hợp với Sở LĐ,TB&XH trao quà có tổng trị giá 120 triệu đồng cho 400 thiếu nhi tại khu cách ly, khu điều trị COVID-19 và các mái ấm vào dịp Tết Trung thu.

Thêm nữa, 1.032 học sinh các trường THPT trên toàn tỉnh đã cùng tham gia chiến dịch “Hoa phượng đỏ”, tổ chức 26 hoạt động thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng, người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch; tham gia phòng, chống dịch, hỗ trợ các chốt kiểm soát dịch, khu vực cách ly… Một số thiếu nhi đã mạnh dạn đập heo đất, góp tiền mua quà tặng các chốt chặn dịch.

T.T