Tuyển thơ ‘Cây tâm hồn’ Việt – Hàn

620
Tuyển thơ Việt – Hàn Cây tâm hồn do NXB Văn hóa văn nghệ vừa ấn hành là một trong những kết quả của mối quan hệ giao lưu văn hóa giữa TPHCM và TP Daegu, Hàn Quốc.
“Cây tâm hồn” có sự góp mặt của 15 nhà thơ Việt Nam như: Lê Thị Kim, Trần Hữu Dũng, Phan Hoàng, Thu Nguyệt, Nguyễn Thị Ánh Huỳnh, Tôn Nữ Thu Thủy, Trầm Hương, Thường Đoan, Khánh Chi, Trần Lê Sơn Ý, Nguyễn Phong Việt… và 30 nhà thơ Hàn Quốc như: Ha Choeng Ho, Kim Hyeong Beom, Kim Chang Jae, Bak Bang Hee, Hwang In Dong, Lee Jong Bok, Lee Kyu Ri, Kang Mun Suk…

Có thể nói “Cây tâm hồn” là tuyển thơ chọn lọc công phu, trình bày đẹp, một món quà văn hóa có ý nghĩa cho mối quan hệ giữa TPHCM và Daegu, góp phần vào tình hữu nghị sâu sắc giữa 2 quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc.
Càng thi vị hơn khi tập thơ xuất bản vào mùa thu, mà theo lời nhạc sĩ Trần Long Ẩn: “Tập thơ chung của giới văn học 2 thành phố được xuất bản vào đúng mùa thu, mùa đẹp nhất của thiên nhiên và của cả nghệ thuật”. 

Theo Sài Gòn giải phóng