Văn Công – nhà thơ “Tiếng hát miền Nam” qua đời ở tuổi 96

536

Nhà thơ Văn Công, một trong những tác giả đầu tiên của thế hệ thơ chống Mỹ ở miền Nam, hợp cùng với Giang Nam và Thanh Hải trong tập thơ nổi tiếng Tiếng hát miền Nam được trao Giải thưởng Văn học Nguyễn Đình Chiểu năm 1965. Vì tuổi cao sức yếu nhà thơ Văn Công đã từ trần lúc 5g30 ngày 30/9/2021 (nhằm ngày 24/8 năm Tân Sửu).


Nhà thơ Văn Công (1926-2021).

Nhà thơ Văn Công tên thật Cao Xuân Thiêm sinh ngày 12/5/1926 tại xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An trong một gia đình nho học thuộc dòng tộc nổi tiếng về khoa bảng và nhiều trí thức lớn.

Sớm tham gia cách mạng ở quê nhà Nghệ An, đến cuối năm 1946 ông cùng đoàn quân Nam tiến, chuyển vào hoạt động tại miền núi tỉnh Phú Yên, được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng trong hai cuộc kháng chiến như: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban cách mạng tỉnh,…

Sau ngày đất nước thống nhất năm 1975, ông làm Bí thư Huyện ủy Tây Sơn, Phó Chủ tịch thường trực, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Phú Khánh. Khi tỉnh Phú Khánh tách trở lại thành hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, ông rời Nha Trang về Tuy Hòa của Phú Yên nghỉ hưu.

Với công lao hoạt động cách mạng, ông đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng nhì; Huân chương Giải phóng hạng nhất, nhì, ba; Huân chương Chống Mỹ cứu nước hạng nhất, Huân chương Quyết thắng hạng nhất, Huân chương Thành đồng hạng ba; Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng…

Nhà thơ Văn Công là một trong những tác giả hiếm hoi đầu tiên của văn học giải phóng miền Nam. Thơ ông được tặng Giải nhất Báo Thống Nhất những năm 1956-1959. Văn Công – Giang Nam – Thanh Hải là 3 tác giả được Nhà xuất bản Văn Nghệ tuyển in tập thơ Tiếng hát miền Nam và được Ủy ban Trung ương Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam tặng Giải thưởng Văn học Nguyễn Đình Chiểu năm 1965. Trong tập thơ này, Văn Công có 17 bài, riêng bài thơ Người cộng sản ông sáng tác năm 1959 được dịch ra tiếng Pháp xuất bản ở Paris năm 1969.

Nhà thơ Văn Công từng là Ủy viên Ban Thường vụ Hội Văn nghệ Giải phóng khu 5 – Trung Trung Bộ, Chủ tịch Hội Văn nghệ Phú Yên, sớm được kết nạp Hội Nhà văn Việt Nam.

Do tuổi cao sức yếu nhà thơ Văn Công đã từ trần lúc 5g30 ngày 30/9/2021 (nhằm ngày 24/8 năm Tân Sửu) tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, hưởng thọ 96 tuổi. Tang lễ ông được tổ chức theo nghi thức cấp cao do ông Phạm Đại Dương – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên làm Trưởng ban. Lễ truy điệu và di quan ông được cử hành vào chiều ngày 1/10/2021, an táng tại Nghĩa trang Thọ Vức, thành phố Tuy Hòa.

Theo Vanvn