Vĩnh biệt Đạo diễn Lê Hữu Lương

852

(Vanchuongphuongnam.vn) – Sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư thực quản, Đạo diễn Lê Hữu Lương đã qua đời vào lúc 8 giờ sáng hôm nay, ngày 30/03/2020, hưởng thọ 68 tuổi.

Đạo diễn Lê Hữu Lương

Đạo diễn Lê Hữu Lương sinh năm 1952 tại Điện Bàn, Quảng Nam, tốt nghiệp Khoa văn năm 1980. Ông là đạo diễn nhiều bộ phim được khán giả yêu thích. Năm 1991, ông gây tiếng vang với Tấm Cám – phim cổ trang với dàn diễn viên nổi tiếng: Diễm Hương, Thái San, Vân Anh, Kim Xuân… Ông tiếp tục đạo diễn các phim: Ngọn đèn bốn mặt, Tiếng dương cầm trong mưa, Có một tình yêu như thế, Trái tim người mẹ, Người trong gia đình… Năm 2005, phim truyền hình Khát vọng sống của ông được chiếu trên khung giờ vàng của Đài truyền hình Việt Nam. Ông từng giữ chức Phó giám đốc hãng phim Giải phóng.

Cách đây hơn 1 tháng tôi, anh và một số anh em Văn nghệ sỹ còn ngồi ăn uống hát hò với nhau, cùng hứa hẹn tổ chức những chuyến đi từ thiện về miền Tây và biên giới. Cuộc hẹn chưa tròn thì anh đã vĩnh viễn ra đi… Vĩnh biệt anh, người anh yêu quý, một nhân cách nghệ sĩ khó quên.

Con Gái Của Đạo Diễn Cho Biết Lễ Viếng Như Sau:

Lễ nhập quan hồi: 13h30 ngày 30/03/2020

Lễ viếng sẽ được tổ chức tại nhà riêng vào ngày 30/03/2020 và 31/03/2020
Tại số 100D Hùng Vương, phường 9, quận 5, TPHCM

Lễ di quan hồi: 7h00 ngày 31/03/202.

P.H