Vĩnh biệt nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo

633

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 19h50 ngày 7-1-2019 tại Hà Nội, hưởng thọ 72 tuổi. 

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo

Nguyễn Trọng Tạo sinh ngày 25 tháng 8 năm 1947 tại Diễn Châu – Nghệ An. Ông sáng tác văn chương từ rất sớm, viết bài thơ đầu tiên khi mới 14 tuổi. Ngoài viết văn, làm thơ, ông còn viết tiểu luận phê bình, sáng tác nhạc… Ông sáng tác ca khúc đầu tiên năm 20 tuổi. Ông có đóng góp đáng nể cho nền văn học Việt Nam. Tính đến năm 2008, ông đã xuất bản gần 20 đầu sách gồm nhiều thể loại và đoạt nhiều giải thưởng văn học nghệ thuật.
Năm 1969, ông tham gia quân đội.
Năm 1976, ông tham gia Trại viết văn quân đội rồi vào học Trường Đại học viết văn Nguyễn Du khóa I theo sự phân công của Tổng cục Chính trị.
Năm 1982, ông làm trưởng ban biên tập Nhà Văn hóa Quân khu Bốn.
Năm 1988, ông làm công tác biên tập xuất bản tại Hội Văn Học Nghệ thuật Bình Trị Thiên.
Năm 1990, ông cùng nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và nhà văn Nguyễn Quang Lập sáng lập Tạp chí Cửa Việt.
Năm 1997, ông làm thư ký tòa soạn Tạp chí Âm nhạc (Hội Nhạc sĩ Việt Nam).
Năm 2000 – 2005, ông là UV Hội đồng Thơ Hội Nhà văn Việt Nam, kiêm Trưởng Ban biên tập Thơ Báo Văn nghệ Trung ương (2003 – 2004).

Ông từng đoạt nhiều giải văn học cao quý trong đó có giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2012 với tập thơ Đồng dao cho người lớn và trường ca Con đường của những vì sao (Trường ca Đồng Lộc)

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 19h50 ngày 7-1-2019 tại Hà Nội, hưởng thọ 72 tuổi. Cách đây một năm, ông bị đột quỵ ở Diễn Châu – Nghệ An, nhưng vừa hồi phục thì phát hiện bị ung thư. Bẩm sinh tài hoa, Nguyễn Trọng Tạo không chỉ nổi tiếng vì thi ca mà còn được yêu mến trong lĩnh vực âm nhạc với hai ca khúc quen thuộc “Làng quan họ quê tôi” và “Khúc hát sông quê”.

Ban biên tập Văn Chương Phương Nam xin được phân ưu sâu sắc cùng gia quyến nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo. Kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt một tài hoa!

Ban Biên Tập