BCH Hội Nhà văn TPHCM họp phiên cuối năm

947

31.01.2018-17:30

NVTPHCM- Ngày 30.01, Ban Chấp hành (BCH) Hội Nhà văn TP.HCM đã tiến hành phiên họp cuối năm để thảo luận, xem xét thông qua báo cáo tổng kết năm 2017, bàn phương hướng hoạt động năm 2018, bầu Phó Chủ tịch Thường trực và bổ sung Uỷ viên Ban Thường vụ Hội.

 

Cuộc họp có sự tham gia của 7 thành viên BCH Hội là các nhà văn, nhà thơ: Trần Văn Tuấn, Phạm Sỹ Sáu, Phan Hoàng, Bích Ngân, Trầm Hương, Lê Thị Kim, Phan Trung Thành. Hai thành viên vắng mặt là nhà thơ Trương Nam Hương và nhà văn Trần Nhã Thuỵ đều có văn bản gửi đến cuộc họp.

 

Nhà văn Trần Văn Tuấn – Chủ tịch Hội đã trình bày báo cáo tổng kết năm 2017 và phương hướng hoạt động Hội năm 2018, trong đó nhấn mạnh 2 vấn đề trọng tâm là thành lập các chi hội và hội thảo văn học về chiến tranh biên giới Tây Nam.

 

Nhà thơ Phạm Sỹ Sáu – Phó Chủ tịch Hội báo cáo về tình hình hoạt động của trang thông tin điện tử của Hội, vấn đề xã hội hoá về kinh phí, công tác Văn phòng Hội.

 

Nhà thơ Phan Hoàng – Phó Chủ tịch Hội kiêm Chủ tịch Hội đồng Thơ, Trưởng ban Tổ chức Ngày Thơ Việt Nam xuân Mậu Tuất 2018 đã đề xuất việc thành lập ban tổ chức ngày thơ gồm 20 thành viên.

 

Tất cả các thành viên BCH tham dự cuộc họp đều có ý kiến bổ sung cho dự thảo tổng kết, phương hướng hoạt động năm mới, góp ý về cách thức chuyển thư từ thông tin nhanh đến với hội viên, việc vận hành trang web, tinh thần đoàn kết trong BCH Hội, tiếp thu ý kiến đóng góp của hội viên…

 

BCH Hội cũng đã thảo luận, bỏ phiếu kín bầu Phó Chủ tịch Thường trực Hội và bầu bổ sung Uỷ viên Ban Thường vụ Hội, đề xuất lên cấp trên xem xét chuẩn y.

 

Vào lúc 8g sáng thứ Hai ngày 05.02, Lễ Tổng kết hoạt động năm 2017, trao giải thưởng, kết nạp hội viên mới và liên hoan gặp mặt mừng Xuân Mậu Tuất 2018 sẽ diễn ra tại Hội trường tầng 2 toà nhà Liên hiệp (81 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, TP.HCM). Thư mời đã được văn thư gửi đến từng hội viên. BCH Hội mong được đón tiếp tất cả hội viên đến tham dự đông đủ.

 

 

>> XEM TIẾP HOẠT ĐỘNG HỘI…