Ca sĩ Lam Trường phản hồi thông tin ly hôn lần hai

682

Mai Anh

(Vanchuongphuongnam.vn) – Lam Trường cho biết không có chuyện vợ chồng anh ly hôn, đồng thời xin lỗi bà xã khi để xảy ra tin đồn không hay.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh thân mật giữa ca sĩ Lam Trường bên cạnh một người phụ nữ. Qua những bức ảnh bị rò rỉ, giọng ca Tình thôi xót xa và cô gái lạ tỏ ra rất tình cảm. Từ đây, những nghi vấn về cuộc sống hôn nhân của Lam Trường cùng người vợ Yến Phương được đem ra bàn tán. Nhiều người cho rằng, nam ca sĩ nổi tiếng đã “đường ai nấy đi” với người vợ kém 17 tuổi.


Nhiều hình ảnh thân mật giữa Lam Trường và cô gái lạ rò rỉ trên mạng xã hội.

Ngay lập tức, Lam Trường đã lên tiếng để trấn an dư luận và không để tin đồn ảnh hưởng đến người thân. Nam ca sĩ nói anh thấy bực bội trước tin đồn không đúng về cuộc sống gia đình. Đang lưu diễn nước ngoài, biết vợ – Yến Phương – sẽ buồn nên anh chủ động gọi điện về động viên, an ủi. Anh nói: “May mắn bà xã tôi hiểu và cảm thông. Tôi cũng xin lỗi cô ấy vì hồn nhiên thể hiện tình cảm với fan để xảy ra những hiểu lầm không đáng có”.

Nam ca sĩ nói những hình ảnh anh thân thiết bên fan nữ diễn ra trong buổi gặp gỡ người hâm mộ tại Thụy Sỹ. Mọi người đưa nam ca sĩ đi tham quan thành phố Zurich, qua các địa điểm quay bộ phim Hạ cánh nơi anh. Vì yêu mến bộ phim này, anh cùng một fan nữ nảy ý định chụp ảnh bắt chước những cảnh quay của nam và nữ chính.

Lam Trường chia sẻ thêm, vài tháng qua, anh đi lưu diễn nước ngoài tại Mỹ, Thụy Sỹ và Anh. Mỗi ngày, anh đều gọi điện thoại gặp vợ và con gái. Nam ca sĩ muốn sớm về nước để hoàn thành công việc dang dở.

“Cuộc sống của vợ chồng tôi êm ấm và hạnh phúc. Qua sự việc lần này, tôi nghĩ mình nên cẩn trọng khi thể hiện tình cảm với khán giả”, anh nói.


Giọng ca “Katy Katy” bên vợ con.

Cuối năm 2014, Lam Trường kết hôn lần hai với Yến Phương – kém anh 17 tuổi và từng là một fan cuồng nhiệt của nam ca sĩ. Cả hai có với nhau một cô con gái, năm nay 4 tuổi. Từng có thời gian vợ chồng Lam Trường vướng nghi vấn rạn nứt. Trong một lần trả lời phỏng vấn, Yến Phương tâm sự rằng cô không quen với cuộc sống đi sớm về khuya của chồng, lúc nào cũng hào nhoáng, có fan vây quanh. Hai người từng tách khỏi nhau vài tháng, thấy không thể sống thiếu nhau mới quay lại. Sau nhiều cố gắng, cặp đôi đã thấu hiểu và cảm thông hơn cho nhau để giữ gìn gia đình hạnh phúc.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Lam Trường là với Ý An – người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Cặp đôi quen nhau qua sự mai mối của Lam Tài, anh của Lam Trường. Hai người quen và yêu nhau bất chấp khoảng cách địa lý, đến với nhau bằng một đám cưới nhận được sự chúc phúc của đông đảo bạn bè và gia đình. Cả hai có với nhau một cậu con trai tên Tiêu Kiến Văn. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không kéo dài được bao lâu thì ly hôn, Ý An và con trai Kiến Văn sang Mỹ sinh sống.

Sau ly hôn, Ngô Ý An lại tố chồng cũ bội bạc trong một đoạn chia sẻ trên trang cá nhân vào năm 2014. Ngô Ý An cho biết, chồng cũ là một người cha thiếu trách nhiệm. Việc Lam Trường khoe con trên trang cá nhân thực chất chỉ là chiêu PR. Cô cũng cho biết trong vòng 2 năm sau khi ly hôn, Lam Trường chưa một lần qua Mỹ thăm bé Kiến Văn, thậm chí bé còn không nhớ mặt ba. Anh cũng chỉ ráng ngồi bên con được 30 phút. Trong khoảng thời gian gặp gỡ ít ỏi đó, nam ca sĩ và người nhà chỉ chăm chú chụp ảnh, quay phim và chỉ nói chuyện được với con vài câu. Ngay cả bé Kiến Văn, khi mẹ hỏi cũng không ấn tượng hay nhớ nhung gì về buổi trò chuyện với ba.

Trước những tố cáo của vợ cũ, Lam Trường ở thời điểm đó hoàn toàn im lặng. Một thời gian sau đó, anh mới chia sẻ trên trang cá nhân về con trai. Nói đến chuyện muốn con cái kế thừa sự nghiệp.

Lam Trường sinh năm 1974, là một trong những giọng ca nam nổi tiếng nhất thập niên 90. Anh thường được người hâm mộ gọi thân mật là “Anh Hai”. Lam Trường được coi là ca sĩ thần tượng đầu tiên, gương mặt tiên phong và có sức ảnh hưởng lớn trong việc khơi dậy dòng nhạc trẻ Việt Nam từ những năm thập niên 90. Anh cũng là gương mặt tiêu biểu từ năm đầu tiên ra đời Giải thưởng Làn Sóng Xanh. Nam ca sĩ nổi tiếng với nhiều bài hit đình đám một thời như: Tình thôi xót xa (Bảo Chấn), Đôi giày vải (Nguyễn Hải Phong), Katy Katy (Đức Trí)… Đến nay, anh vẫn hoạt động âm nhạc bền bỉ.

M.A