Đường sách TPHCM và cú hích với văn hóa đọc

1713

17.01.2018-09:00

NVTPHCM- Những con số tăng trưởng và thực tế hoạt động nhộn nhịp của Đường sách TP.HCM không chỉ khẳng định thành công của một mô hình văn hóa mà còn là dấu hiệu tích cực của văn hóa đọc.

 

Trong hội nghị sơ kết 2 năm thành lập Đường sách TP.HCM tổ chức gần đây, những con số được đưa ra cho thấy sự tăng trưởng rất khả quan của mô hình này. 

 

Theo đó, chỉ trong 2 năm doanh thu của các doanh nghiệp tại Đường sách đã đạt gần 67 tỷ đồng. Bà Quách Thu Nguyệt, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sách TP.HCM khẳng định đây là một thành công lớn đối với văn hoá đọc và các doanh nghiệp xuất bản.

 

Theo thống kê sơ bộ, Đường sách đã thu hút khoảng 3,9 triệu lượt người đến tham quan, mua sắm trong suốt thời gian hoạt động. Mỗi dịp ra mắt sản phẩm xuất bản phẩm, độc giả đã thể hiện sự quan tâm lớn và nhiệt tình đón nhận.

 

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động gắn liền với các ngày kỷ niệm lớn trong năm của đất nước và thành phố được tổ chức tại Đường sách. Có 267 sự kiện ra mắt, giới thiệu sách mới, giao lưu các tác giả tác phẩm; 28 hoạt động chuyên đề gắn với các ngày kỷ niệm lớn trong năm cùng 31 cuộc trưng bày, triển lãm sách, ảnh, tranh… đã được tổ chức thành công.

 

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Giám đốc Nhà xuất bản (NXB) Trẻ, vui mừng chia sẻ về sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động Đường sách thể hiện việc văn hóa đọc đã được thúc đẩy mạnh mẽ.

 

“Sự ra đời của Đường sách TP.HCM bước đầu thỏa mãn nhu cầu văn hóa tinh thần của người dân thành phố, tạo nên một địa chỉ văn hóa, nơi sự học và tri thức được chia sẻ, văn hóa đọc được khích lệ, cổ vũ”, ông Minh Nhựt phát biểu.

 

Ông đồng thời khẳng định Đường sách TP.HCM đã trở thành điểm dừng chân thú vị cho du khách trong và ngoài nước khám phá tinh thần và nét đặc thù văn hóa của người dân Việt Nam nói chung và nhân dân TP.HCM nói riêng.

 

Ngoài phân phối các xuất bản phẩm mới, gian hàng với các cuốn cũ mang tên “Quán sách mùa Thu” được thành lập vào cuối 2016 nhằm đáp ứng thú chơi sách, sưu tầm sách xưa cũ của nhiều đối tượng độc giả.

 

Đường sách đồng thời tổ chức khu vực vui chơi giải trí tại hai quán cà phê sách nhằm phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí của khách ghé thăm. Đây cũng là nơi tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp gỡ của các đơn vị, tác giả giới thiệu sách.

 

Sau thành công vượt trội trong thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết sẽ nhân rộng mô hình Đường sách đến các quận huyện trên địa bàn thành phố. Trước mắt sẽ thành lập Đường sách thứ hai tại khu vực quận 7.

 

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân TP.HCM, đánh giá cao kết Đường sách đạt được trong 2 năm hoạt động. Bà cho rằng kết quả khả quan này đến từ sự phối hợp chặt chẽ của tập thể lãnh đạo, cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị liên quan và các nhà xuất bản trên địa bàn.

 

Bà đề nghị các đơn vị cần tiếp tục khắc phục những mặt còn khiếm khuyết để phát triển Đường sách TP.HCM theo hướng lâu dài và bền vững.

 

Đối với việc nhân rộng mô hình đường sách ở các địa bàn trong thành phố, bà Thu yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông khảo sát thật kỹ phát triển mô hình sách mang đặc trưng của địa phương.

 

Việc khảo sát kỹ càng nhằm tránh việc nhân rộng một cách tràn lan vì dân cư mỗi địa phương đều có trình độ phát triển cũng như nhu cầu hưởng thụ văn hóa khác nhau

 

NGHIÊM NGỌC

 

 

>> XEM TIẾP DỌC ĐƯỜNG VĂN HỌC…