Khánh Thi – Phan Hiển: Từ mối tình cô – trò gây xôn xao đến hôn nhân thăng trầm

866

Mai Anh

(Vanchuongphuongnam.vn) – Mối tình cô – trò của Khánh Thi – Phan Hiển từng tốn nhiều giấy mực của truyền thông bởi ca hai cách nhau 12 tuổi. Từng trục trặc và chia tay, không có đám cưới cũng như bị dư luận dè bỉu, chuyện tình của Phan Hiển – Khánh Thi không hề trọn vẹn.

Bị dư luận và gia đình phản đối


Khác với những cặp đôi khác, Khánh Thi và Phan Hiển không nhận được sự ủng hộ khi mới công khai.

Khánh Thi và Phan Hiển bắt đầu mối quan hệ từ tình thầy trò. Năm 2009, sau khi chia tay Chí Anh, Khánh Thi phải chọn một bạn diễn cho mình. Nữ kiện tướng dancesport quyết định bắt cặp với Phan Hiển – học trò kém cô 12 tuổi. Ban đầu, Khánh Thi khá e dè vì sự chênh lệch tuổi tác này. Tuy nhiên, trên sàn diễn, cặp đôi cô – trò tỏ ra vô cùng ăn ý, bằng chứng là ngay trong năm đầu tiên bắt cặp, họ giành tới 3 huy chương vàng ở các nội dung một điệu Latin Chacha, một điệu Latin Jive và 5 điệu Latin tại giải Dancesport vô địch quốc gia, Cup các CLB toàn quốc và Việt Nam mở rộng 2009.

Có thể nói, sự nghiệp của Phan Hiển trở nên rực rỡ hơn khi có sự dìu dắt của Khánh Thi. Kể từ lúc mới lớn, Phan Hiển đã đi theo Khánh Thi để tập luyện, biểu diễn và thi đấu. Cậu nhóc mười mấy tuổi thời điểm ấy được cô giáo chăm sóc tận tình từng ly, từng tí cùng với những học trò trẻ tuổi khác, hệt như kiểu… con cái trong nhà.

Thậm chí, khi nói về những học trò của mình, Khánh Thi từng không ít lần thừa nhận cô quan tâm và lo lắng tới họ không chỉ với tư cách của cô giáo mà còn là của một người mẹ trẻ…

Thậm chí, ngay cả cách xưng hô cũng là cả một câu chuyện dở khóc, dở cười mà chàng kiện tướng dancesport phải vượt qua.

Cũng như tất cả các học trò khác, anh từng gọi Khánh Thi là cô, xưng con suốt một quãng thời gian dài theo cô học nhảy. Chính lối xưng hô đó cộng với cách nói chuyện ngoan ngoãn, lễ phép của Phan Hiển với Khánh Thi đã khiến mọi người xung quanh dù nghi ngờ mười mươi chuyện tình cảm của họ, nhưng cũng không dám tin đó là sự thật!


Phan Hiển dành tình cảm đặc biệt cho cô giáo của mình.

Trước khi đem chuyện tình ra ngoài ánh sáng, Khánh Thi và Phan Hiển phải nhiều lần đấu tranh tư tưởng bởi cả hai đều lường trước sự phản ứng của dư luận cũng như gia đình. Cả hai nhiều lần chia tay và thử trao tình cảm cho người khác, tuy nhiên sau tất cả họ nhận ra không thể sống thiếu nhau.

Phan Hiển từng chia sẻ, ngay lúc mới gặp Khánh Thi, anh đã “phải lòng” cô giáo. “Cứ khi nào cô ấy nhảy là tôi lại nhìn như bị hút theo. Có lúc tôi cứ thừ người ra ngắm cô ấy. Thú thực là tôi thích Kathy (tên thân mật của Khánh Thi) chứ cô ấy đâu thích tôi”, Phan Hiển thú nhận anh yêu Khánh Thi khi mới 17 tuổi.

Tháng 3/2015, Khánh Thi công khai việc mang bầu 5 tháng rưỡi tại tiệc sinh nhật, nhưng không tiết lộ danh tính bố của con mình. Lúc này, Phan Hiển vẫn xuất hiện bên Khánh Thi ở mọi sự kiện cô góp mặt khiến không ít người bày tỏ sự hoài nghi. Cùng lúc đó, những tấm hình cưới của Khánh Thi và Phan Hiển bất ngờ rò rỉ. Lúc này, công chúng mới biết cặp đôi đã yêu nhau một thời gian. Sự việc ập đến ngoài tầm kiểm soát khiến Khánh Thi bị cuốn vào tâm bão dư luận. Cô thậm chí chịu nhiều chỉ trích bởi mối tình với học trò kém mình 12 tuổi. Áp lực nặng nề từ dư luận khiến Khánh Thi bị ảnh hưởng tâm lý và bị động thai.

Từ cô – trò chuyển sang tình nhân, từ cậu học trò bé bỏng luôn nép mình trong vòng tay chở che của cô giáo nổi tiếng trở thành người đàn ông mạnh mẽ, tất cả những điều đó đòi hỏi ở Phan Hiển một bản lĩnh và sự cố gắng phi thường, chứ không chỉ đơn giản là sự bồng bột và lòng nhiệt tình tuổi trẻ.

Những người từng quen biết Phan Hiển từ trước hẳn đều hết sức ngạc nhiên về những thay đổi của anh. Chàng kiện tướng dancesport đang lột xác mỗi ngày, thậm chí thoát hoàn toàn ra khỏi cái vỏ bọc cũ từng mang.

Vượt qua sóng gió và kết quả ngọt hôn nhân

Giữa tháng 7/2015, Khánh Thi hạ sinh bé trai kháu khỉnh, giống Phan Hiển như hai giọt nước. Trên trang cá nhân, Phan Hiển tâm sự niềm hạnh phúc khi được làm cha: “Có những điều chưa bao giờ tôi cảm nhận được. Nó cũng chỉ mơ hồ và như những lời hứa suông ở tuổi của tôi. Bây giờ có khổ đến mấy cũng chịu. Tự dưng thấy có lỗi quá. Chỉ cần có họ vui là vui rồi. Chỉ cần nho nhỏ vậy thôi”.

Những hình ảnh “cậu ấm” Phan Hiển chăm sóc “từng ly từng tý” cho Khánh Thi, cho con trai uống sữa, hay ý định muốn từ bỏ sự nghiệp để cho chăm sóc cho gia đình nhỏ… đã khiến nhiều người phải suy nghĩ lại. Hạnh phúc toát ra từ hành động, sự quan tâm của cặp đôi này là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói: “Tình yêu không phân biệt tuổi tác”.

Kém Khánh Thi một con giáp nhưng Phan Hiển lại là bờ vai vững chắc cho vợ và các con. Trước mặt Phan Hiển, Khánh Thi thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình, từ nụ cười cho đến những giọt nước mắt nghẹn ngào.

“Tôi kiếm được bao nhiêu tiền cũng đưa cho Thi hết. Nhiều khi muốn đi cafe, tôi còn phải xin tiền vợ. Kinh tế trong nhà do Thi quản lý. Đến với tôi, Thi chịu nhiều thiệt thòi nên tôi muốn bù đắp cho cô ấy. Tuy nhiên, những quyết định lớn trong gia đình tôi sẽ là người quyết định” – Phan Hiển chia sẻ về cuộc sống gia đình.

Khi có cháu nội, bố mẹ Phan Hiển từ phản đối đã dần chấp nhận và yêu thương con dâu. Bố của Phan Hiển từng chủ động chia sẻ khoảnh khắc của Khánh Thi trong những dịp cả đại gia đình quây quần bên nhau.

Đến tháng 6/2018, cô hạ sinh thêm một bé gái, chứng minh tình cảm ngày càng thăng hoa.


Vượt qua nhiều sóng gió, cặp đôi quyết tâm xây dựng mái ấm gia đình và có với nhau hai thiên thần nhỏ.

Trong mắt Phan Hiển, vợ anh là người chu toàn, lo mọi việc trong nhà một cách chu đáo – điều mà theo anh những phụ nữ trẻ không làm được. Không chỉ chia sẻ với nhau trong cuộc sống, Khánh Thi – Phan Hiển còn đồng hành trong công việc.

Khánh Thi với cuộc sống hôn nhân thăng trầm

Dù vậy, cả hai vẫn không tránh khỏi những tin đồn không hay kể cả khi sống chung một nhà. Bà mẹ hai con cho biết, có nhiều tin đồn về ông xã kém 12 tuổi. “Ngoại tình này. Điều đơn giản thôi vì tôi lấy chồng trẻ. Có nhiều tin đồn tôi là người “đào mỏ”. Ông xã tôi luôn luôn đứng ra bảo vệ vợ trước những tin mà suốt ngày ông nghe là: Sao mày lấy vợ già thế, nó “đào mỏ” nhà mày đấy… Ông ấy nghe nhiều rồi. Còn tôi thì suốt ngày nghe là: Chồng mày ngoại tình đấy!”, Khánh Thi chia sẻ.

Bản thân Khánh Thi từng thừa nhận rằng, cô đang bị stress, trầm cảm sau khi sinh. Không ít lần kiện tướng DanceSport rơi vào trạng thái u uất và khóc lóc vì sợ chồng sẽ bỏ mình đi ngoại tình, con cái hư hỏng khó dạy bảo.

Được biết, căn nguyên của nỗi trầm cảm này là do Khánh Thi sợ cách biệt tuổi tác giữa mình và Phan Hiển sẽ khiến cô khó lòng giữ chân được chồng trẻ.

Phía Phan Hiển cũng thừa nhận tin đồn về chuyện ngoại tình là từ phía anh. “Tôi nghĩ tin đồn ảnh hưởng nhiều nhất đến gia đình là có người thứ 3. Trước đây khi hai đứa đến với nhau có lời ra tiếng vào thì thật sự không ảnh hưởng đến hai vợ chồng nhiều”, ông xã của Khánh Thi cho biết.


Khánh Thi tâm sự, cô áp lực trong việc giữ gìn nhan sắc để giữ chân chồng trẻ.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao khi Khánh Thi livestream giữa đêm 27/8 rạng sáng nay (28/8). Trong đoạn phát trực tiếp, bà xã của Phan Hiển đã bật khóc nức nở trong bóng tối và không có chia sẻ gì thêm ngoài những câu nói không đầu không cuối: “Mọi người đừng tin gì hết nha…”

Trước đó một ngày, Khánh Thi cũng chia sẻ trên mạng xã hội chữ “Bye” được viết trên nền đen. Trang cá nhân của bà xã Phan Hiển cũng chuyển sang chế độ “Độc thân”. Hành động của Khánh Thi và sự im lặng của cặp đôi đến thời điểm hiện tại khiến người hâm mộ không khỏi băn khoăn, lo lắng. Nhiều fan đã để lại những dòng bình luận bên dưới bài viết mới nhất của Khánh Thi: “Chị ơi bình tĩnh nha chị!”; “Có chuyện gì vậy cô ơi?”; “Mong gia đình chị mạnh khỏe và bình an”…

M.A