Nhà phê bình Lê Tiến Dũng đột ngột ra đi

698

10.4.2018-19:00

NVTPHCM- PGS.TS. Lê Tiến Dũng, Giảng viên Khoa Văn học, Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP.HCM, Hội viên Hội Nhà văn TP.HCM đã đột ngột từ trần sau một cơn tai biến vào lúc 7g12 ngày 10.4.2018, hưởng thọ 62 tuổi.

PGS.TS. Lê Tiến Dũng

 

Lê Tiến Dũng còn có bút danh Lê Diệu Minh, sinh ngày 30.3.1957 tại xã Văn Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình, từng là cán bộ giảng dạy Trường Đại học Sư phạm Huế, đến năm 1987 ông chuyển vào Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM nay là Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP.HCM.

 

Lê Tiến Dũng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ văn học năm 1997, được Nhà nước phong học hàm phó giáo sư năm 2007. Ông là người thầy đáng kính trọng của nhiều thế hệ sinh viên, học sinh năng khiếu văn.

 

Ngoài công tác giảng dạy, Lê Tiến Dũng còn nghiên cứu văn học, là nhà lý luận phê bình văn học hiện đại có uy tín, tác giả một số công trình tiêu biểu như: Những cách tân nghệ thuật trong thơ Xuân Diệu (1998), Nam Cao, một đời văn (2001), Nhà phê bình và cái roi ngựa (2004), Giờ văn ngoài lớp (2004), Nhà văn và phong cách (2007), Nghiên cứu giảng dạy thơ văn Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh (2012),…

 

Tang lễ PGS.TS. Lê Tiến Dũng được cử hành tại tư gia: 606/58/5 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM. Lễ viếng bắt đầu từ 10g ngày 10.4.2018, lễ động quan lúc 5g30 sáng 13.4.2018, sau đó thi hài ông được đưa đi an táng tại Nghĩa trang Thành phốCủ Chi.

 

Hội Nhà văn TP.HCM, Ban Biên tập NVTPHCM xin chia buồn sâu sắc với gia đình, đồng nghiệp và các thế hệ học trò của PGS.TS. Lê Tiến Dũng!

 

 

>> XEM TIẾP HOẠT ĐỘNG HỘI…