Nhà thơ Huệ Thi

1972

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Huệ Thi tên thật là Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1982 tại làng Trang Điền, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, hiện đang sống tại Cần Thơ. Chị học kỹ sư cầu đường (ĐH GTVT) và là Hội viên Hội Nhà Văn Cần Thơ. Huệ Thi sáng tác từ những năm học cấp 2 và là cộng tác viên thường xuyên của báo Áo Trắng, Mực Tím… Hiện nay, chị vẫn là cộng tác viên của rất nhiều tờ báo và tạp chí.

Nhà thơ Huệ Thi

Tác phẩm xuất bản:
– Khát Khao (thơ) – Nhà xuất bản Hội Nhà Văn – 2015
– Bóng Quê (thơ) – Nhà xuất bản Hội Nhà Văn – 2016
– Đa Đoan (thơ) – Nhà xuất bản Hội Nhà Văn- 2017
– Ngược Dòng (thơ) – Nhà xuất bản Hội Nhà Văn – 2018
– Tơ Trời (thơ) – Nhà xuất bản Hội Nhà Văn- 2019

Quan niệm văn học:
“Các nhà thơ bị nguyền rủa nhưng họ không mù, họ nhìn với đôi mắt của thiên thần”. Với Huệ Thi, thơ là sự cứu rỗi tâm hồn, là phương thuốc hữu hiệu cho cân bằng và yêu thương cuộc sống vốn dĩ xô bồ, bon chen.

Thơ với Huệ Thi như cơn mưa mùa hạ, tưới mát làm dịu mọi mệt mỏi cơm áo gạo tiền. Tâm hồn của thơ sẽ cất cánh và bay bổng khi người thơ biết chắt chiu xúc cảm cho sắc màu được thăng hoa.

Hình ảnh tư liệu: