Nhà thơ Nguyễn Vũ Quỳnh

1756

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Nguyễn Vũ Quỳnh sinh năm Nhâm thìn, quê gốc ở Diễn Châu, Nghệ An. Anh được sinh ra tại Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Anh là sĩ quan quân đội và nhiều năm công tác trong ngành báo chí. Hiện anh đã về hưu và đang sinh sống tại quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội viên Hội Nhà văn TPHCM.

Nhà thơ Nguyễn Vũ Quỳnh

Tác phẩm xuất bản:

– Khúc hát quê xa quê, thơ, 2006
– Hai mươi năm sau, truyện và ký, 2008
– Ru lời yêu em, thơ, 2011
– Đối thoại với thời gian, thơ, 20014
– Chép lên khoảng trời, thơ, 2017
– Dan díu với thơ, tiểu luận phê bình Văn học, 2019
– Chạm vào nỗi nhớ, thơ, 2019

Quan niệm văn học:
Viết bằng tất cả vốn liếng chữ nghĩa từ cuộc sống đã qua và hôm nay cho ra được tác phẩm văn học phục vụ bạn đọc. Nếu viết không ra được tác phẩm tốt thì cũng ra được chính mình.

Ảnh tư liệu