Nhà thơ Trần Ngọc Tuấn

3457

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Trần Ngọc Tuấn sinh ngày 1-1-1964, quê quán ở xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Anh tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, năm 1986 – 1987, sống và làm việc tại Qui Nhơn, năm 1988 – 2004 sống và làm việc tại Đồng Nai, hiện thường trú tại thành phố Biên Hòa. Nhà thơ Trần Ngọc Tuấn là Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam năm 2001.

Nhà thơ Trần Ngọc Tuấn

Tác phẩm xuất bản:
– Giác quan biển (thơ, 1994)
– Giữa cỏ (thơ, 1996)
– Chân chim hóa thạch (thơ, 1998)
– Con mắt dã quỳ (thơ, 2000)
– Gửi dòng sông Đồng Nai (thơ, 2004)
– Suối reo (thơ, 2006)

Giải thưởng:
– Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Trịnh Hoài Đức năm 2001 (đợt 1) về thơ

Quan niệm văn học:
Bởi ngộ ra lẽ vô thường nên đừng hỏi tại sao thi nhân lấy hiện hữu mình ra đặt cược và dám chơi đến đồng xu cuối cùng trong canh bạc nhân sinh. (Nhà văn Việt Nam hiện đại – NXB Hội Nhà Văn, năm 2010, trang 1041).

Ảnh tư liệu: