Nhà thơ Trần Thanh Hải

1948

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Trần Thanh Hải có bút danh là Thanh Hải, Nam Hải, quê quán ở xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Hiện ông sinh sống tại phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương và là Hội viên chuyên ngành Văn học Hội VHNT tỉnh Bình Dương.


Nhà thơ Trần Thanh Hải.

Nhà thơ Trần Thanh Hải nhập ngũ tháng 6 năm 1965, được huấn luyện cấp tốc ở Binh chủng Đặc công. Tháng 12 năm 1965, ông vào hoạt động tại chiến trường B (chiến trường miền Nam). Nhà thơ từng tham gia hoạt động tại các chiến trường ở tỉnh Khánh Hòa, Quảng Ngãi. Sau 30 tháng 4 năm 1975, ông được Quân khu V tăng cường lên Tây Nguyên truy quét Ful Rô. Năm 1976, nhà thơ Trần Thanh Hải chuyển ngành về Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Hiện ông đã nghỉ hưu, sống ở phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Tác phẩm đã xuất bản:

Nhật ký hành quân. Tập thơ Nxb Văn học – 2011

Gánh cả trăng sao. Tập thơ Nxb Văn học – 2012

Giải thưởng:

– Đạt giải thưởng văn học nghệ thuật Huỳnh Văn Nghệ lần thứ V (2010-2015).

– Giải Ba, giải thưởng VHNT Đất và người Bình Dương lần I, năm 2017.

– Giải Ba cuộc thi sáng tác, quảng bá VHNT và báo chí với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2015 – 2018 do Ban tuyên giáo, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức (thơ) và giải khuyến khích (Văn xuôi)

– Đạt giải thưởng VHNT Đất và người Bình Dương lần II, năm 2018.

– Đạt giải thưởng VHNT Đất và người Bình Dương lần III, năm 2019.

– Giải Ba, giải thưởng VHNT Đất và người Bình Dương lần IV, năm 2020.

Quan niệm văn học

Ảnh tư liệu