Tình yêu 55 năm của NSƯT Bảo Quốc và người vợ xuất thân ‘cành vàng lá ngọc’

221

Bà xã của NSƯT Bảo Quốc cho biết, hơn nửa thế kỷ bên nhau, vợ chồng bà cũng có lúc không hài lòng về nhau và xảy ra cự cãi. Dẫu vậy, chưa bao giờ cả hai muốn rời xa nhau.

Nàng tiểu thư và chàng nghệ sĩ vượt cấm đoán của gia đình

Nghệ sĩ Bảo Quốc sinh năm 1949, bén duyên với cải lương từ năm lên 10 tuổi. Về sau, ông chuyển sang diễn hài và trở thành một trong những tên tuổi hàng đầu, được khán giả ưu ái gọi là “đệ nhất danh hài miền Nam”.

Nhắc đến Bảo Quốc, khán giả sẽ nhớ ngay đến nam nghệ sĩ có gương mặt phúc hậu, biểu cảm gương mặt đa dạng. Hàng chục năm trên sân khấu, ông đã lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt lẫn nụ cười của khán giả ở cả vai bi và vai hài. Còn ngoài đời, người duy nhất khóc cười cùng ông chính là người vợ “đầu ấp tay gối” suốt hơn 55 năm nay.


NSƯT Bảo Quốc và bà xã Thu Thủy

Trong làng nghệ thuật, NSƯT Bảo Quốc nổi tiếng chung thủy, rất được ngưỡng mộ bởi mối tình kéo dài hơn nửa thế kỷ với bà xã Thu Thủy. Chuyện tình của họ được bà Thu Thủy kể lại với PV Dân trí trong dịp cả hai về Việt Nam gần đây: “Ngày xưa, tôi với anh Bảo Quốc ở cùng xóm nhưng một thời gian dài không để ý đến nhau. Một ngày nọ, lúc đó tôi 16 tuổi, vì bị hư xe nên tôi đánh tiếng “quá giang” anh ấy đến trường. Cũng từ đó tình cảm cả hai nảy nở, một năm sau thì kết hôn”.

Ít ai biết bà Thu Thủy vốn là “lá ngọc cành vàng”, con gái của một gia đình giàu có. Dẫu gánh hát Thanh Minh của gia đình nghệ sĩ Bảo Quốc thời đó nức tiếng gần xa, thế nhưng cũng vì quan niệm “xướng ca vô loài”, gia đình bà Thu Thủy từng không chấp nhận việc con gái lấy một người chồng quanh năm đi theo gánh hát rong ruổi khắp nơi, lại sợ con gái có cuộc sống lênh đênh, nhiều tai tiếng.

Ấy thế mà cặp đôi đã kiên trì bảo vệ tình yêu, vượt qua những cấm đoán của gia đình để đến bên nhau. Thời đỉnh cao, nghệ sĩ Bảo Quốc phải chạy show liên tục, chính bà xã là người luôn sát cánh cùng ông. Vợ nam nghệ sĩ chia sẻ với Dân trí: “Dù ra Bắc hay vào Nam, thậm chí đi nước ngoài, vợ chồng chúng tôi cũng khắng khít bên nhau. Có thể gọi tôi là quản lý của anh ấy, nhưng quản lý tiền thì đúng hơn (cười)”.


Cặp đôi từng bị gia đình ngăn cấm khi đến với nhau

Bà Thu Thủy cho biết nhiều lúc ngẫm lại, cảm thấy bản thân may mắn khi nên nghĩa vợ chồng cùng Bảo Quốc. Với bà, chồng là người đàn ông có trách nhiệm và giàu tình cảm. Dù Bảo Quốc là nghệ sĩ tài hoa, được nhiều người ngưỡng mộ nhưng nhiều năm qua, hai vợ chồng vẫn luôn đồng hành, “tương kính như tân”.

NSƯT Bảo Quốc cũng xác nhận trong người ông không bao giờ có tiền, mọi việc đều do vợ lo. Nhiều lúc cuộc sống rất khó khăn nhưng vợ không dám chia sẻ để ông yên tâm làm nghề. Cũng chính vì vậy mà Bảo Quốc cho rằng may mắn lớn trong đời mình chính là cưới được bà Thu Thủy làm vợ.

Hôn nhân hơn nửa thế kỷ

Nhiều năm qua, nghệ sĩ Bảo Quốc và vợ đã sang Mỹ định cư. Ở nước ngoài, ông sống cùng gia đình con gái – nghệ sĩ Hồng Loan. Năm 2016, nghệ sĩ Bảo Quốc trải qua cuộc phẫu thuật gan. Thông tin này từng khiến nhiều khán giả lo lắng bởi tuổi tác ông cũng đã cao.

Sau phẫu thuật, NSƯT Bảo Quốc phải uống thuốc hằng ngày, 3 tháng đi kiểm tra sức khỏe một lần. Nam nghệ sĩ cho biết thời gian đó, ông được vợ chăm chút cẩn thận từng bữa ăn, giấc ngủ và túc trực bên cạnh, không rời nửa bước. “Bác sĩ khó 1 thì bà xã khó 10”, nghệ sĩ Bảo Quốc nói vui. Nhưng cũng nhờ vậy mà sức khỏe của ông nhanh chóng cải thiện.


Nghệ sĩ Bảo Quốc và vợ luôn sát cánh trong mọi hoạt động


Đôi vợ chồng đã bên nhau hơn nửa thế kỷ

Bên nhau hơn nửa thế kỷ, vợ chồng NSƯT Bảo Quốc có với nhau 4 người con. Bà Thủy bộc bạch: “Ngày xưa, tôi còn trẻ khỏe nên dù sinh nở nhiều vẫn thấy mạnh khỏe, bình thường”.

Ở Mỹ, Bảo Quốc và bà xã sống bên nhau, thời gian nào cũng như tuần trăng mật. “Mỗi sáng chúng tôi tập thể dục, sau đó tản bộ vòng quanh nhà rồi ăn sáng. Cuộc sống rất đơn giản, nhưng vui vì có nhau”, bà Thủy cho hay.

Trải qua “đám cưới bạc” (kỷ niệm 25 năm ngày cưới), “đám cưới vàng” (kỷ niệm 50 năm ngày cưới) rồi sắp đến “đám cưới kim cương” (kỷ niệm 60 năm ngày cưới), vợ chồng nghệ sĩ Bảo Quốc thừa nhận có những lúc không hài lòng về nhau nên xảy ra mâu thuẫn. Song, gần 60 năm qua, cặp đôi cũng chỉ thỉnh thoảng mới gây gổ.

NSƯT Bảo Quốc cũng tiết lộ từ xưa đến nay, vợ chồng ông thống nhất dù có bực tức cỡ nào cũng không được nặng lời với đối phương. Sau mỗi lần cự cãi, vợ chồng lại càng hiểu và thương nhau nhiều hơn. Bên cạnh đó, dù có tranh cãi hay mâu thuẫn thế nào đi nữa thì hai vợ chồng chưa từng có suy nghĩ rời bỏ căn nhà của mình hay rời bỏ nhau mà đi.

Còn bà Thủy thì tâm sự: “Nhiều năm bên nhau, ghen thì vợ nào lại không ghen, nhưng được cái chồng tôi không hề có thói trăng hoa bay bướm. Anh ấy thương vợ, thương con, đặc biệt luôn hết lòng lo lắng cho tôi”.


Cặp đôi thường xuyên dành thời gian đi du lịch cùng con cháu

Khi được hỏi về bí quyết để hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng nam nghệ sĩ bật cười chia sẻ cả hai chỉ tâm niệm rằng quan trọng là vợ chồng sống phải hiểu nhau, yêu nhau, “lúc cương, lúc nhu”. Ở tuổi xế chiều, cả hai chỉ mong có nhiều sức khỏe để có thể bên nhau lâu hơn, cùng nhau đi đây đi đó.

Theo Mộc Khải/Dân Trí