Cuộc điểm danh lực lượng lớn nhất nước – 2

699

24.6.2017-19:30

NVTPHCM- Với 80 đại biểu chính thức tham dự Hội nghị Những người viết văn trẻ TP.HCM lần thứ IV và  25 nhà văn trẻ khu vực Nam bộ làm khách mời, có thể khẳng định với số lượng này không kém gì so với Hội nghị viết văn trẻ toàn quốc. Và tất nhiên là đông hơn Hội nghị viết văn trẻ thủ đô. Để làm được việc này phải nói đến sự năng động, nhiệt huyết của Ban Chấp hành Hội Nhà văn TP.HCM nhiệm kỳ này…

 Quang cảnh hội nghị

 

>> Cuộc điểm danh lực lượng lớn nhất nước – 1

 

Một đặc điểm nổi bật nữa dễ nhận thấy là phần lớn những tác giả trẻ có sách bán chạy trên thị trường phần lớn đều tập trung ở TP.HCM. Lý giải về việc này, nhà văn Trần Văn Tuấn cho rằng, đó là vì: Các bạn trẻ luôn nhạy bén với nhu cầu thị trường nên sản phẩm văn học của các bạn đưa ra đều được thị trường đón nhận, không “bán chạy” cũng ở mức “bán được”.

 

Đồng tình với quan điểm này, nhà thơ Phan Hoàng chia sẻ thêm: TP.HCM là nơi có lượng người mua sách lơn. Cộng thêm các sự kiện ra mắt sách luôn được báo chí quan tâm, hỗ trợ thông tin, nhất là với những cuốn sách tử tế. Hơn nữa hình như với một môi trường năng động của thành phố nên ngay cả những tác phẩm văn chương cũng kéo theo tư duy năng động nhạy bén. Tác giả, đơn vị làm sách chăm chút từng đề tài, cách tiếp thị, quảng bá.

 

Tuy nhiên, theo quan điểm của nhà văn Trần Văn Tuấn thì việc sách bán được hay bán chạy chỉ là thành công bước đầu. Một số lượng lớn bạn trẻ ngày nay có thừa kiến thức sách vở nhưng còn thiếu tri thức đời sống xã hội. Tính xã hội trong tác phẩm của nhiều cây viết trẻ còn ít. Do vậy, tác giả trẻ không nên “ngủ quên” với thành công bước đầu này mà chăm chút, nuôi dưỡng tài năng để có những tác phẩm giá trị, đáp ứng mong mỏi của độc giả.

 

Hội nghị Những người viết văn trẻ TP.HCM lần thứ IV diễn ra từ 21-23.6 tại TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ. Ngoài các hoạt động giao lưu, thực tế sáng tác… hội nghị còn dành thời gian tọa đàm văn học bàn về các vấn đề văn học trẻ phía Nam với 20 tham luận và các ý kiến thảo luận.

 

Nguyễn Trần Thiên Lộc tham luận về văn học thiếu nhi

Kỳ Nam tham luận về việc giới thiệu văn hoá, văn học Việt ở Mỹ

 

Nhà thơ trẻ Lê Hoà và đàn anh Nguyễn Vũ Quỳnh

 

Ngoài ra, nhân dịp này Hội Nhà văn TP. HCM cũng ra mắt độc giả tuyển tập văn học trẻ mang tên: Trên đôi cánh thanh xuân. Tập sách tập hợp những tác phẩm của các cây bút trẻ tiêu biểu sinh từ năm 1982 trở về sau: Sâm Cầm, Nguyễn Trần Khải Duy, Nguyễn Kiên Giang, Lê Hòa, Kai Hoàng, Bùi Bảo Kỳ, Lê Văn Lâm, Kiều Maily, Ngô Thúy Nga, Trương Mỹ Ngọc, Hoa Níp, Du Nguyên, Châu Ngọc Hoài Nhân, Nguyệt Phạm, Nồng Nàn Phố, Hồ Huy Sơn, Nguyễn Đăng Thanh, Nhã Dương, Huỳnh Mai An Đông, Hoàng Hiền, Trần Minh Hợp, Võ Thu Hương, Huỳnh Trọng Khang,  Văn Thành Lê, Thục Linh, Lưu Quang Minh, Thảo Nguyên, Tiểu Quyên…

 

BÀI: HIỀN NGUYỄN/ TỔ QUỐC

ẢNH: ĐẠO DIỄN NGUYỄN HOÀNG

 

 

>> XEM TIẾP HOẠT ĐỘNG HỘI…