Đoàn công tác số 2 đi thăm Trường Sa, DK1

1188

09.4.2017-15:00

NVTPHCM- Đoàn công tác số 2 năm 2017 đã lên đường thăm, kiểm tra quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, do Thiếu tướng Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Lê Hiền Vân làm trưởng đoàn, trong đó có nhiều tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp và đại diện văn nghệ sĩ cả nước tham gia từ đầu tháng 4.2017.

Thiếu tướng Lê Hiền Vân và Chuẩn đô đốc Phạm Văn Vững thăm hỏi bộ đội Trường Sa

 

Đoàn Công tác số 2 do Tổng cục Chính trị phối hợp Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tổ chức đã rời cảng Cát Lái của TP.HCM trên tàu Kiểm ngư 490 ra thẳng đảo Đá Lớn rồi tiếp tục thăm, kiểm tra nhiều đảo khác của quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc ở phía Đông: Sơn Ca, Đá Thị, Nam Yết, Sinh Tồn, Cô Lin, Phan Vinh,… và nhà giàn DK1 Quế Đường.

 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy – nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 2

và Thiếu tướng Trần Việt Thắng – Phó Chính uỷ Tổng cục 2

Nhà thơ Phan Hoàng – Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM chụp ảnh lưu niệm với

Đại tá Nguyễn Văn Tín – Cục phó Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị

 

Ngoài Thiếu tướng trưởng đoàn Lê Hiền Vân, đoàn còn có các tướng lĩnh khác như Chuẩn đô đốc Phạm Văn Vững – Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân làm phó đoàn, cùng hơn mười tướng lĩnh khác, trong đó có lão tướng Nguyễn Đức Huy nguyên Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Quân khu 2 từng tham gia chỉ huy Mặt trận Vị Xuyên – Hà Giang chống quân Trung Quốc xâm lược ở biên giới phía Bắc những năm 1984-1989.

Các văn nghệ sĩ và nhà báo, từ trái sang: Nguyễn Quang Hợp, Nguyễn Ngọc Long,

Huỳnh Tấn Giáp (chiến sĩ đảo Nam Yết), Trần Nhã Thuỵ, Trịnh Tuấn Khanh,

Quang Khánh, Hoàng Ngọc Thạch, Nguyễn Việt Thắng, Thanh Hà, Vũ Quốc Khánh

Hoạ sĩ, thiếu tá Nguyễn Tuấn Long ký hoạ chân dung mọi người trên hải trình

Văn công Quân khu 1 biểu diễn ở đảo Nam Yết

 

Hội Nhà văn Việt Nam đã cử 3 hội viên đại diện tham gia: nhà thơ Phan Hoàng, nhà văn Trần Nhã Thuỵ và nhà lý luận phê bình Nguyễn Thanh Tú. Trong đoàn còn có nhiều văn nghệ sĩ, nhà báo như: Tạ Duy Ánh, Vũ Quốc Khánh, Nguyễn Ngọc Long, Trần Thị Phương Lan, Trịnh Tuấn Khanh, Quang Khánh, Trần Thanh Hà, Hoàng Ngọc Thạch, Đoàn Văn Mật, Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Tuấn Long, An Hiếu, Phan Thưởng, Nguyễn Thanh Bình, Đặng Xuân Trang, Trịnh Văn Dũng, Bùi Thị Thảo… cùng NSƯT Nguyễn Trung Kiên và đoàn văn công Quân khu 1.

 

Các văn nghệ sĩ được “phiên chế” thành tổ Song Tử Tây đã có những hoạt động sáng tác, biểu diễn sôi nổi trên hải trình và đến thăm các đảo, Nhà giàn DK1 cụm Quế Đường.

 

PV

 

 

>> XEM TIẾP HOẠT ĐỘNG HỘI…