Nhà thơ Nguyễn Thế Kiên

1361

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Nguyễn Thế Kiên còn có các bút danh: Kienlucbat; Đồng Lĩnh; Người Đồng Chiêm sinh năm 1971 tại Yên Phong, Ý Yên, Nam Định. Anh là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội VHNT Nam Định, hiện sống và làm việc tại thành phố Hà Nội.

Nhà thơ Nguyễn Thế Kiên

 

Tác phẩm đã xuất bản:

-Gọi hồn quê, thơ (NXB HNV 2007)

-Sữa đất, thơ (NXB HNV 2008)

-Đường về, thơ (NXB HNV 2010)

-Bóng đất, thơ (NXB Văn học, 2011)

-Tản mạn lòng tay (Thơ và văn xuôi) NXB HNV 2012

-Bùa yêu, thơ NXB HNV 2013

-Đối diện đêm, thơ NXB HNV 2014

-Mãi tin vào những kiếp người, thơ NXB HNV 2015

-Dọc ngang thân chữ, thơ NXB HNV 2016

-Chân đất đầu trời, thơ NXB HNV 2018

-Từ kiếp chữ, (Phê bình và tiểu luận văn chương) NXB HNV 2018.

 

Giải thưởng văn học:

-Giải thưởng của UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam 2012

-Giải Lương Thế Vinh về thơ của tỉnh Nam Định 2005 -2010

-Giải Lương Thế Vinh về thơ của tỉnh Nam Định 2010 – 2015

 

Quan niệm văn học:

Viết là một nhu cầu để giải tỏa mình. Trước tiên là giải tỏa đã. Rồi nếu sự giải tỏa ấy chạm được đến người đọc là quý lắm. Văn chương ngoài cái sự giải tỏa cá nhân, còn là trách nhiệm và bổn phận của người viết, của công dân đối với Tổ quốc và dân tộc mình.
Giả như khi non sông ngổn ngang những bè cánh, chủ quyền quốc gia bị ngoại bang dòm ngó, xâm phạm, thì dẫu chưa viết được tác phẩm nào đáng tầm, vẫn phải thể hiện thái độ và trách nhiệm của một công dân đối với Tổ quốc của mình. Thái độ ấy, trách nhiệm ấy ở thời nay là lên án sự xâm phạm, kích động của kẻ thù bên ngoài, vạch mặt cái nhũng nhiễu, dốt nát đang phá hoại đất nước từ bên trong. Đồng thời ủng hộ tuyệt đối những người có cùng quan điểm ấy.

Ảnh tư liệu