Nhà thơ Phạm Đình Phú

1134

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Phạm Đình Phú quê ở Hà Tĩnh, hiện thường trú Gò Vấp, TPHCM. Ông là một người có số phận hết sức đặc biệt, mồ côi cha lúc mới 6 tuổi, năm 10 tuổi thì phải xa mẹ về ở với bà nội. Ông sớm có ý thức tự lập, cố gắng học hành vươn lên và làm lụng giúp bà nội, tự lo cho chính mình.

Ông là Đại tá BS – TTUT, Hội viên Hội Nhà văn TPHCM. Ngoài làm thơ ông còn viết truyện kí 

Nhà thơ Phạm Đình Phú

 

Tác phẩm xuất bản

– Có thể nào quên (Thơ NXB Văn Nghệ – 2006)

– Hạt giống cha gieo (Thơ NXB Hội Nhà văn – 2009)

– Thương nhớ người dưng (Thơ NXB Hội Nhà văn – 2013)

– Ngoảnh lại mùa đông (Thơ NXB Hội Nhà văn – 2016)

– Blouse màu lá (Truyện kí – NXB Thanh Niên – 2016)

– Lời ru xanh (Thơ NXB Hội Nhà văn – 2019)

Ảnh tư liệu