Trần Thế Tuyển ra mắt Tiếng chim trong vườn

855

21.12.2017-23:00

NVTPHCM- Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tá – nhà báo – nhà thơ Trần Thế Tuyển vừa cho ra mắt cuốn sách thứ 12 của ông với tựa đề Tiếng chim trong vườn do Nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành, phối hợp Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức giới thiệu vào chiều 20.12.

 

Tập thơ Tiếng chim trong vườn được chia thành ba phần. Phần một gồm gần 90 bài thơ mà phần lớn nhà thơ Trần Thế Tuyển sáng tác từ năm 2014 trở lại đây, trong đó có nhiều bài lần đầu tiên được công bố. Phần 2 gồm 46 bài thơ đã được các nhạc sĩ phổ nhạc. Phần 3 là những bài viết của các nhà văn, nhà thơ, nhà báo về thơ Trần Thế Tuyển.

Các nhà thơ, nhà báo trò chuyện trong buổi ra mắt tập thơ Tiếng chim trong vườn, từ trái sang: Nguyễn Linh Giang, Trần Thế Tuyển, Phan Hoàng, Phan Tùng Sơn

 

Là một nhà báo chuyên viết bút ký, phóng sự, thơ Trần Thế Tuyển toát lên nét tình cảm chân thật, sinh động và lạc quan trong từng câu chữ. Thơ ông mang trái tim nhân hậu, nhân văn của một người lính giản dị và gần gũi, luôn đa dạng với nhiều cung bậc cảm xúc nhưng lại thống nhất ở dòng chảy tình cảm.

 

Tiếng chim trong vườn không chỉ gồm những bài thơ viết về đề tài người lính, về chiến tranh mà đó còn là những bài thơ đầy tính triết lý về cuộc sống, về tình cảm gia đình, tình cảm cha con, tình yêu với quê hương đất nước, trong đó có rất nhiều bài thơ đã được các nhạc sĩ phổ nhac như: Ngày về thành phố, Đêm pháo hoa, Trăm năm còn mãi

 

Tiếng chim trong vườn là món quà tri ân nhà thơ Trần Thế Tuyển gửi đến bạn đọc nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam!

Nhiều tướng lĩnh, đồng đội, người thân và đồng nghiệp đến tham dự, chúc mừng

Đại tá – nhà thơ Trần Thế Tuyển ra mắt tập thơ mới

 

NXG

 

>> XEM TIN VĂN KHÁC…