Ca sĩ Đan Trường kể chuyện fan cuồng

1756

Mai Anh

(Vanchuongphuongnam.vn) – Đan Trường kể nhiều lần rơi vào tình huống “dở khóc dở cười” khi fan bỏ nhà đi, mang theo valy đến nhà anh khóc lóc, đòi ở lại.

Đan Trường nổi tiếng từ cuối thập niên 90 với những ca khúc gắn liền tuổi thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả. Hiện tại, nam ca sĩ đã đi qua thời kỳ đỉnh cao nhưng vẫn có chỗ đứng và được công chúng yêu mến.


Hình ảnh thư sinh, tóc hai mái đặc trưng của Đan Trường một thời làm mê mẩn nhiều trái tim fan nữ.

Mới đây, xuất hiện trong chương trình Bài hát đầu tiên phát sóng vào tối 7/9, Đan Trường ôn lại chặng đường 20 năm hoạt động nghệ thuật của mình. Giọng ca 7X kể, anh bắt đầu nổi tiếng sau khi đoạt giải ba cuộc thi Giọng hát hay Quận 10, TP HCM (1996). Một năm sau, thành công của ca khúc Kiếp ve sầu đưa anh trở thành thần tượng giới trẻ lúc bấy giờ. Fan club của anh ra đời ngay sau đó, rất thân thiết với thần tượng.

Tại chương trình, Đan Trường trải lòng anh nhiều lần mâu thuẫn với ông bầu Hoàng Tuấn vì cách cư xử với fan. Anh thích gần gũi, trò chuyện người hâm mộ trong khi quản lý muốn anh giữ khoảng cách. “Mỗi khi đi diễn ở các tỉnh, tôi thường tranh thủ trò chuyện với fan từ khi lên xe đến sát giờ biểu diễn. Hát xong, tôi lại tám chuyện cùng các bạn. Tôi giống như bác sĩ tâm lý, lắng nghe, tư vấn từ chuyện đau đầu, sổ mũi đến chuyện bị điểm kém, bố mẹ mắng, chia tay người yêu”, ca sĩ nói.

Cũng chính vì gần gũi người hâm mộ, nhiều fan cuồng từng xách theo valy, đòi đến nhà anh ở. Khi đó, anh phải giả vờ trò chuyện để lần ra thông tin của gia đình họ, rồi báo bố mẹ đến đón. Anh bật cười nhớ lại nhiều fan khóc lóc, gọi “Anh ơi, cứu em” khi bị bố mẹ bắt về nhà.

Giọng ca Tình khúc vàng nhớ lại: “Nhiều bạn nắm được lịch trình Đan Trường đi diễn, chặn đầu xe để nói chuyện. Nhiều bạn nữ thỉnh thoảng lại nói: ‘Em mới đi xem bói, thầy nói em là vợ anh, anh phải cưới em'”. Lúc quyết định kết hôn với bà xã doanh nhân năm 2013, Đan Trường bị nhiều fan phản đối, gây áp lực. Một số fan khác không cam lòng nhưng sau đó nguôi ngoai, dần ủng hộ gia đình anh. Đan Trường nói hiện giờ, anh chủ yếu trò chuyện với fan về chuyện chăm sóc sắc đẹp, thường xuyên tư vấn cho họ dùng nước hoa hồng gì, dưỡng da thế nào.


Ở tuổi 44, ngoại hình Đan Trường không có nhiều thay đổi. Vẻ đẹp thách thức thời gian của nam ca sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Thập niên 2000, Đan Trường thực sự là thần tượng của hầu hết khán giả yêu nhạc. Có thời điểm, giọng hát của nam ca sĩ vang lên khắp các địa điểm công cộng. Trong khi đó, fan nữ say mê tìm kiếm các ca khúc của anh trên Internet hoặc ghi chép lời bài hát ra sổ tay. Thời điểm đó, anh cũng là đôi song ca ăn ý và thành công với Cẩm Ly. Cuối năm 2000, anh tổ chức live show đầu tiên trong sự nghiệp mang tên Cảm ơn cuộc đời với sự tham gia của 10.000 khán giả ở TP.HCM. Sau đó live show tiếp tục được tổ chức ở nhiều địa điểm khác nhau.

Những năm gần đây, Đan Trường vẫn hoạt động âm nhạc đều đặn, tuy nhiên không còn gây bão như xưa. Tuy nhiên, anh vẫn là ca sĩ đắt show và có lượng khán giả trung thành. Hiện tại, nam ca sĩ đã ở tuổi 44 nhưng vẫn duy trì vẻ ngoài lịch lãm, điển trai. Theo nhận xét của nhiều người, ông bố một con vẫn không có nhiều thay đổi so với hình ảnh thư sinh cách đây 20 năm.

Đan Trường sinh năm 1976, nổi tiếng với nhiều ca khúc nhạc Hoa lời Việt. Anh từng bảy lần liên tiếp nhận giải “Ca sĩ được yêu thích nhất” của Làn sóng xanh. Anh kết hôn với doanh nhân Thủy Tiên và định cư ở Mỹ. Vợ kém anh 10 tuổi, có bằng cử nhân ngành marketing và kinh doanh quốc tế của Đại học San Jose. Năm 2017, anh đón con trai đầu lòng.


Tổ ấm hạnh phúc hiện tại của Đan Trường.

M.A