Chăm lo người dân đón tết

465

13.01.2018-17:40

Để chuẩn bị cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Ban Bí thư đã có chỉ thị về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

 

 Trong đó nhiệm vụ hàng đầu là thực hiện thật tốt các chính sách bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, nhất là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào vùng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai bão lũ. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo…

 

Thủ tướng Chính phủ cũng đã có chỉ thị chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, thực hiện an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất bị thiệt hại do ảnh hưởng thiên tai, giữ vệ sinh môi trường, ổn định đời sống. Đồng thời bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng cường phương tiện đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của người dân.

 

Theo dõi thông tin hoạt động của các ngành, địa phương trong những ngày gần đây, có thể thấy nội dung chỉ thị của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất đang được triển khai thực hiện rất cụ thể, chu đáo và có ý thức trách nhiệm.

 

Chính quyền TPHCM đã có chỉ thị tổ chức chăm lo chu đáo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, đảm bảo tết đến với mọi người, mọi nhà. Đó không phải là khẩu hiệu suông, mà có các biện pháp rất cụ thể: chi trả lương, thưởng sớm để người lao động chủ động mua sắm tết; tổ chức thăm hỏi, chăm lo các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn; đôn đốc các doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh bảo đảm đủ các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đáp ứng nhu cầu của nhân dân trước, trong và sau tết; có chính sách hỗ trợ, ưu tiên và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn mở rộng mạng lưới phân phối hàng hóa đến khu vực đông dân cư, khu công nghiệp, các huyện ngoại thành; tổ chức chăm lo cho học sinh, sinh viên không có điều kiện về quê ăn tết…

 

Năm 2017 nhiều thiên tai, kéo dài đến tận cuối năm, thiệt hại nặng nề, nhưng với sự hỗ trợ của cả nước, các địa phương đã khắc phục với nỗ lực và quyết tâm vượt khó, không để người dân bị thiếu đói do ảnh hưởng của bão lũ; khống chế dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, không để bùng phát thành dịch lớn. Hiện nay, các địa phương đều có những biện pháp thiết thực chăm lo nhân dân đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất, như: hỗ trợ nông dân sản xuất và tiêu thụ nông sản; cân đối cung cầu hàng hóa cung ứng thị trường; quản lý giá cả; tăng cường an ninh trật tự, cải thiện cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, tạo không khí vui tươi, phấn khởi mừng xuân… Nhiều hoạt động vì biển đảo, vì người nghèo đang được Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các doanh nghiệp, cùng các tổ chức thiện nguyện triển khai, như: chương trình “Xuân tình nguyện”, “Xuân biên giới – Tết hải đảo”, “Tết vì người nghèo”…

 

Chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, vẫn còn rất nhiều việc phải lo toan cho người dân đón tết. Đó là giám sát tình hình các doanh nghiệp thực hiện kế hoạch trả lương, tiền thưởng và các khoản trợ cấp, hỗ trợ cho người lao động; chuẩn bị đủ tàu xe cho người về quê ăn tết; kiểm soát ngăn chặn thực phẩm bẩn; quản lý ngăn chặn các trường hợp tăng giá bất hợp lý; giữ gìn trật tự an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ; hoàn tất các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị còn dở dang; bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt các hệ thống thanh toán điện tử và hệ thống thanh toán thẻ… Việc đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm phải là phương châm được thể hiện nhuần nhuyễn ở các cấp, các ngành, địa phương, để người dân an tâm vui xuân, đón tết.

 

HUỲNH THANH LUÂN/SGGP

 

 

>> XEM TIẾP NHỊP SỐNG SÀI GÒN…