Chương trình Ngày Thơ lần thứ XVI tại TPHCM

998

26.02.2018-22:45

NVTPHCM- Ngày 25.02, tại trụ sở Hội Nhà văn TP.HCM đã diễn ra cuộc họp của Ban Tổ chức Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XVI, chuẩn bị những khâu cuối cùng cho lễ hội thi ca mang chủ đề “Xuân – Cội nguồn & Sáng tạo” vào rằm Nguyên tiêu Mậu Tuất 2018.

 

Tham dự cuộc họp có nhà văn Trần Văn Tuấn – Chủ tịch Hội, Trưởng ban Chỉ đạo Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XVI; nhà thơ Phan Hoàng – Phó Chủ tịch Hội, Chủ tịch Hội đồng Thơ, Trưởng ban Tổ chức; nhà thơ Trầm Hương – Uỷ viên BCH, Phó ban Tổ chức; nhà thơ Lê Thị Kim – Uỷ viên BCH, Phó ban Tổ chức; nhà thơ Phan Trung Thành – Uỷ viên BCH, Uỷ viên ban Tổ chức; cùng các thành viên trong ban tổ chức và đại diện các câu lạc bộ quận huyện, trường đại học và trung học.

Quang cảnh cuộc họp Ban Tổ chức Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XVI tại TPHCM

 

Cuộc họp đã nhất trí thông qua chương trình hoạt động Ngày Thơ VN lần thứ XVI tại TPHCM, với chủ đề “Xuân – Cội nguồn & Sáng tạo”, hướng về kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tấn công, nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và tinh thần sáng tạo, đổi mới, phát triển của thành phố.

 

Thời gian 2 ngày: 01 – 02.3.2018 (nhằm 14-15 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

 

Địa điểm: Toà nhà Liên hiệp các Hội VHNT TPHCM, 81 Trần Quốc Thảo, Q.3

 

Ngày 01.03 (14 tháng Giêng âm lịch): Sinh hoạt lễ hội thơ

 

* Sáng:

 

– Từ 9g-11g: Toạ đàm, giới thiệu bộ sách viết về Xuân Mậu Thân 1968 của các hội viên, do Hội Nhà văn TPHCM phối hợp Liên hiệp các Hội VHNT TPHCM, NXB Văn Hoá Văn Nghệ tổ chức tại Hội trường B tầng 2.

 

– 20 Câu lạc bộ thơ các quận huyện, trường đại học, trung học (Đại học Sư phạm TP.HCM, Đại học Văn hóa TP.HCM, PTTH Trần Đại Nghĩa,…) và CLB Văn học của Hội, dựng lều thơ ở khuôn viên toà nhà Liên hiệp.

 

– Dàn dựng, trang trí sân khấu chính, sân khấu phụ và Sân thơ trẻ.

 

* Chiều:

 

– Từ 14g: Các CLB đi vào hoạt động.

 

– Từ 15g-17g30: Chương trình thơ trẻ với sự tham gia giao lưu, toạ đàm đọc thơ của các nhà thơ trẻ: Minh Đan, Phạm Phương Lan, Tô Minh Yến, Phan Thanh Bình, Trần Lê Khánh, Văn Nguyên Lương, Dạ Thy, Lương Cẩm Quyên, Nguyễn Trần Khải Duy, Chung Bảo Ngân, Trương Mỹ Ngọc, Nguyễn Tiến Vũ, Ziken, Lê Đức Hoàng Vân… và nhà phê bình Trần Hoài Anh. Trình diễn tiểu phẩm Thị Nở vùng lên.

 

– Sân thơ trẻ phát hành sách mới gây Quỹ Thơ trẻ, hỗ trợ các cây bút trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Ưu đãi Giá bìa 50% tri ân người yêu thơ.

 

* Tối:

 

– 18g30- 21g00: Chương trình biểu diễn thơ nhạc của các CLB quận huyện tại sân khấu ở tầng trệt toà nhà Liên hiệp, chọn 2 tiết mục để biểu diễn trong chương trình chính thức sáng hôm sau.

 

Ngày 02.03 (15 tháng Giêng âm lịch): Chương trình chính thức Ngày Thơ VN

 

* Sáng:

 

– Từ 7g-8g: Đại diện Ban tổ chức và các nhà văn lão thành đi dâng hương tượng đài Chiến thắng (Hội trường Thống Nhất) tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ hy sinh trong Chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968.

 

– Từ 8g30-11g: Đánh trống khai mạc chương trình chính thức Ngày Thơ VN lần thứ XVI của Hội Nhà văn TPHCM diễn ra tại Hội trường lớn (tầng 2 toà nhà Liên hiệp).

 

Chương trình chủ yếu tôn vinh thế hệ những nhà thơ tham gia cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, khởi đầu bằng bài thơ Chúc Tết vào Xuân 1968 của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bài thơ Dáng đứng Việt Nam của nhà thơ liệt sĩ Lê Anh Xuân.

 

Ban Tổ chức tặng hoa cho các nhà thơ đại diện thế hệ cầm bút tham gia Xuân Mậu Thân 1968.

Với sự góp mặt của các nhà thơ nổi tiếng: Hoài Vũ, Văn Lê, Trần Văn Tuấn, Triệu Từ Truyền, Nguyễn Chí Hiếu, Trúc Phương, Lương Minh Cừ, Huy Dung, Hoàng Xuân Huy,… và cựu nữ tù Hoàng Anh Thư (tức Nguyễn Thị Thanh Tùng nguyên cán bộ Thành Đoàn).

 

Cùng sự tham gia của các thế hệ nhà thơ sau năm 1975: Trầm Hương, Tôn Nữ Thu Thuỷ, PN Thường Đoan, Xuân Trường, Đặng Tường Vy,… và nhóm thơ trẻ trình diễn Liên khúc Thơ tình, thể hiện tinh thần sáng tạo, năng động của thành phố đổi mới, phát triển. Ngoài ra còn có nghệ sĩ sáo Đức Đình, nhạc sĩ Phạm Hoàng Long, ca sĩ Huỳnh Lợi, nhà thơ nghệ sĩ diễn ngâm Nhật Quỳnh, Doãn Thuỵ Như.

 

* Chiều:

 

– Từ 13g- 15g: Các câu lạc bộ quận huyện tiếp tục chương trình biểu diễn sân khấu dưới tầng trệt.

 

– 16g00: Kết thúc lễ hội thơ lần thứ XVI.

 

 

>> XEM TIẾP HOẠT ĐỘNG HỘI…