Văn Nguyên Lương
(Vanchuongphuongnam.vn) – Từ năm 1975 đến năm 2020, văn chương miền Tây Nam Bộ đã tồn tại và phát triển như thế nào? Đó là câu hỏi mà Hội Nhà văn VN mong muốn được làm sáng tỏ khi tổ chức hội thảo khai mạc sáng nay 26-8-2019 tại thành phố Bến Tre!
Đoàn Chủ tịch Hội thảo
Nhà thơ Hữu Thỉnh – Chủ tịch Hội Nhà văn VN ngồi bàn chủ tọa Hội thảo “Thơ và Văn xuôi đồng bằng sông Cửu Long 45 năm”. Ông Trần Ngọc Tam – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre đã đến tham dự và có lời chào mừng nồng nhiệt các nhà văn miền Tây Nam bộ.
Nhà thơ Hữu Thỉnh tại Hội Thảo
Hiện nay, 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có 49 hội viên Hội Nhà văn VN. Nhiều cây bút đang sung sức sáng tạo giữa kênh rạch miệt vườn, vẫn đứng ngoài tổ chức văn học lớn nhất của cả nước, cũng là một băn khoăn.
Nhà thơ Lê Chí phát biểu tham luận tại Hội thảo
Có 27 tham luận đã gửi đến hội thảo. Trong buổi sáng 26-8, có 9 tham luận được trình bày. Các nhà văn, nhà thơ Lê Chí, Bích Ngân, Hồ Kiên Giang, Trần Quốc Toàn, Lê Thanh My… phát biểu nhiều ý kiến tâm huyết nhằm tìm ra giải pháp cho tương lai văn chương đồng bằng sông Cửu Long.
Quang cảnh buổi Hội thảo
Nhà văn Trúc Phương và nhà thơ Kim Ba tại Hội thảo
Nhà văn Bích Ngân tại Hội thảo
Nhà thơ Vũ Hồng và nhà thơ Trần Hữu Dũng tại Hội thảo
Nhà văn, thiếu tá Hồ Kiên Giang tại Hội Thảo