Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa X họp lần thứ 3

783

Từ ngày 27 đến 29/12, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa X nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tiến hành kỳ họp lần thứ 3 tổng kết hoạt động năm 2021, bầu chọn giải thưởng thường niên và hội viên mới.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – Chủ tịch Hội điều khiển kỳ họp.

Về tham dự trực tiếp kỳ họp còn có nhà thơ Hữu Thỉnh – Cố vấn và các Ủy viên Ban Chấp hành: nhà thơ Trần Đăng Khoa – Phó Chủ tịch, Tổng biên tập Tạp chí Nhà Văn & Cuộc Sống; nhà văn Nguyễn Bình Phương – Phó Chủ tịch; nhà văn Trần Hùng – Trưởng ban Tổ chức – Hội viên; nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ – Giám đốc Bảo tàng Văn học; nhà văn Bích Ngân – Phụ trách Ban Công tác nhà văn nữ; nhà văn Khuất Quang Thụy – Trưởng ban Kiểm tra, Tổng biên tập Báo Văn Nghệ, nhà thơ Phan Hoàng – Giám đốc-Chủ biên Vanvn.vn; nhà thơ Lương Ngọc An – Phó Tổng biên tập Báo Văn Nghệ.

Vì hoàn cảnh Covid-19, 2 Ủy viên Ban Chấp hành tham gia họp trực tuyến: nhà thơ Hữu Việt – Trưởng ban Nhà văn trẻ; nhà văn Vũ Hồng – Phó Giám đốc Vanvn.vn.

Tại phiên họp đầu tiên ngày 27/12 còn có sự tham dự và báo cáo của đại diện các Hội đồng chuyên môn: Nhà văn Dương Hướng – Chủ tịch Hội đồng Văn xuôi, nhà lý luận phê bình Nguyễn Đăng Điệp – Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình, nhà thơ-dịch giả Nguyễn Chí Hoan – Chủ tịch Hội đồng Dịch thuật, nhà thơ Trần Anh Thái – Phó Chủ tịch Hội đồng Thơ, nhà văn Nguyễn Thụy Anh – Phó Chủ tịch Hội đồng Văn học thiếu nhi, nhà văn Thùy Dương – Trưởng ban Công tác nhà văn nữ.

Hai Phó ban Kiểm tra thay nhau tham gia các phiên họp là nhà thơ Hải Đường và nhà văn – Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái.

Sau khi nghe Chủ tịch Nguyễn Quang Thiều trình bày báo cáo tổng kết hoạt động Hội năm 2021, các đại biểu đã thảo luận và nghe đại diện các hội đồng chuyên môn báo cáo về việc xét bầu chọn đề cử giải thưởng, hội viên mới lên Ban Chấp hành Hội cũng như Ban Công tác nhà văn nữ báo cáo về kết quả hoạt động xã hội từ thiện trong đại dịch Covid-19 vừa qua.

Theo Vanvn

(Còn tiếp)